Hàng công của UAE có sức mạnh “hủy diệt” cỡ nào?

GD&TĐ - Cặp tiền đạo UAE đang “làm mưa làm gió” tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Mabkhout đã có 10 pha lập công và hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Fabio de Lima cũng ghi 5 bàn trong 3 trận mới đây nhất.

Tiền đạo Ali Makhout sẽ là thử thách cực lớn cho hàng phòng ngự Việt Nam.
Tiền đạo Ali Makhout sẽ là thử thách cực lớn cho hàng phòng ngự Việt Nam.

ĐT UAE đang sở hữu cặp tiền đạo được đánh giá là hay bậc nhất vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở 3 trận gần nhất, đội tuyển UAE thắng 4-0 trước Malaysia, 3-1 trước Thái Lan và 5-0 trước Indonesia. Bộ đôi Lima và Mabkhout ghi tới 9 bàn.

Tiền đạo chủ lực Ali Makhout, người đã vắng mặt trong trận thua 0-1 của UAE trên sân Mỹ Đình là cái tên gây ấn tượng nhất. Trước trận gặp Việt Nam, Ali Mabkhout đã có 10 lần sút tung lưới các đối thủ và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Ali Makhout cũng chính là vua phá lưới giải VĐQG UAE mùa vừa rồi với 25 pha lập công. Tiền đạo sinh năm 1990 đã ghi đến 75 bàn thắng trong 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đá cặp với Ali Makhout là cầu thủ nhập tịch Fabio de Lima cũng hay không kém. Lima chính là người đứng ngay sau Ali trong danh sách ghi bàn ở giải VĐQG mùa vừa rồi với 22 pha lập công cho CLB Al Wasl.

Fabio de Lima từng chơi cho CLB lừng danh Vasco da Gama (Brazil) trước khi chuyển sang CLB Al Wasl từ năm 2014. Đến nay, Fabio Lima đã có cho mình 102 bàn thắng sau 130 trận ra sân ở giải VĐQG UAE.

Trong huấn luyện viên Bert van Marwijk đang có trong tay 2 tiền đạo nhập tịch khác cũng rất “khủng” đó là Sebastian Tagliabue (gốc Argentina) và Caio Canedo (gốc Brazil).

Tiền đạo Sebastian Tagliabue là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử giải hàng đầu UAE với 158 lập công trong 173 trận. Trong khi đó, Caio Canedo cũng là một cái tên đáng chú ý. Anh từng thi đấu cho CLB Internacional (Brazil) trước khi chuyển sang thi đấu tại giải VĐQG UAE từ năm 2015.

Canedo là mẫu cầu thủ có thể chơi được nhiều vị trí trên hàng tấn công. Trong thời gian thi đấu cho Al Wasl từ năm 2015 đến 2019, sau 66 trận, Canedo đã ghi tổng cộng 37 bàn thắng.

Ngày 15/6, ĐT UAE sẽ thi đấu lượt trận cuối bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp ĐT Việt Nam. Đây được coi như trận chung kết của bảng đấu khi đội đầu bảng sẽ giành tấm vé trực tiếp vào vòng loại cuối cùng.

ĐT Việt Nam đang có lợi thế với 17 điểm, hơn 2 điểm so với chủ nhà UAE. Chỉ cần một trận hòa, các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ vững vàng ở ngôi đầu bảng. Thậm chí nếu thua, ĐT vẫn rất sáng cửa vào vòng sau.

Trong khi đó, nếu để thua hoặc hòa, ĐT UAE sẽ có nguy cơ bị loại. Với sức mạnh khủng khiếp ở hàng công, tuyển UAE đang rất tự tin sẽ vượt qua ĐT Việt Nam ở trận đấu cuối.

Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của Quế Ngọc Hải và đồng đội. Tuyển Việt Nam sẽ có dịp kiểm chứng sức mạnh của mình, nhất là ở hàng thủ khi đối diện với hàng công hủy diệt của đội chủ nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".