Ngày hội được tổ chức nhằm giới thiệu trực tiếp và hệ thống về các cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo, ngành học thế mạnh, chính sách học bổng, điều kiện tuyển sinh và môi trường học tập tại Liên bang Nga tới học sinh, sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người học Việt Nam tiếp cận thông tin chính xác về cơ hội học tập tại Liên bang Nga, đồng thời góp phần thúc đẩy hiệu quả việc sử dụng các chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga dành cho Việt Nam hằng năm.
Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga Mogilevskyi Konstantin Yliych; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennadyi Stepanovich; đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam và Liên bang Nga cùng hiệu trưởng, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học của hai nước.
Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua. Những kết quả này đã cụ thể hóa chỉ đạo và mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai quốc gia.
Trong 2 ngày 22 và 23/5, Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuỗi sự kiện “Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ ba” và “Ngày hội Giáo dục đại học Liên bang Nga”. Thứ trưởng Lê Quân tin tưởng, các hoạt động tại sự kiện này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới, hoạt động hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Thứ trưởng thông tin thêm, Bộ GD&ĐT Việt Nam đã tích cực triển khai các thủ tục pháp lý, kiện toàn tổ chức và bảo đảm các điều kiện cần thiết để Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin sớm đi vào hoạt động. Đây sẽ là địa chỉ hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam học tiếng Nga và tìm hiểu cơ hội du học tại Liên bang Nga. Chương trình học bổng của Chính phủ Liên bang Nga cũng đang nhận được sự quan tâm lớn của thanh niên Việt Nam.
Thứ trưởng kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm phân hiệu đại học Nga tại Việt Nam; đồng thời sẽ thêm nhiều chương trình hợp tác giữa các chuyên gia, nhà khoa học của hai nước được triển khai. Qua đó, hợp tác giáo dục đại học, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, chiều sâu và hiệu quả hơn.
Trong Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ ba, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cũng đánh giá cao việc tổ chức Ngày hội giáo dục đại học Liên bang Nga với sự tham gia của 62 cơ sở giáo dục đại học uy tín của nước bạn.
Theo Bộ trưởng, đây là cơ hội rất ý nghĩa để học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học và các cơ sở giáo dục của Việt Nam hiểu sâu sắc hơn về hệ thống giáo dục đại học Liên bang Nga, qua đó thúc đẩy các cơ hội học tập, nghiên cứu và hợp tác thiết thực trong thời gian tới.
Trong những năm qua, hợp tác giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều kênh. Trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học ký ngày 20/6/2024, hàng năm phía Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho phía Việt Nam cử công dân đi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập tại Liên bang Nga.
Chuỗi sự kiện “Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ ba” và “Ngày hội Giáo dục đại học Liên bang Nga” được kỳ vọng tạo bước chuyển mới trong hợp tác giáo dục và khoa học giữa hai nước: từ trao đổi định hướng sang triển khai các chương trình cụ thể; từ hợp tác đơn lẻ sang kết nối mạng lưới; từ hợp tác đào tạo truyền thống sang hợp tác sâu hơn về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực khoa học - công nghệ và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước trong giai đoạn hợp tác mới.