Hàng chục trai gái thác loạn, chơi ma túy tại quán bar

GD&TĐ - 0h10 ngày 28/10, các lực lượng thuộc vị của Công an TP.HCM kiểm tra hành chính bất ngờ 3 tụ điểm ăn chơi lớn ở quận 1 và phát hiện nhiều sai phạm.

Công an kiểm tra vi phạm các quán bar.
Công an kiểm tra vi phạm các quán bar.

Tại quán bar Lasvegas (212 đường Nguyễn Trãi, quận 1) lực lượng công an phát hiện 150 dân chơi đang nhảy múa trong men rượu bia, khói thuốc.

Kiểm tra tiếp bên trong, công an phát hiện tại bàn Vip 16 có nhiều viên nén ma túy, 4 thanh niên nghi là sử dụng ma túy.Tại bàn Vip 31, công an tiếp tục thu giữ 6 viên nén ngay trên bàn.

Tại quán bar Việt Giải Trí Mới (5 đường Lý Tự Trọng, quận 1) có hơn 120 khách đang giải trí. 2 bàn Vip tại đây có đến 13 người nghi vấn sử dụng ma túy. Ngoài ra, dọc hàng lang đi lại trong quán bar, công an có thu nhặt được 1 số viên nén nhiều màu do dân chơi phi tang.

Còn tại bar Borocco (264 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3), công an đột kích phát hiện có 200 dân chơi đang thác loạn. Kiểm tra 6 bàn Vip trong Barocco, lực lượng chức năng phát hiện 26 người nghi vấn chơi ma túy, thu giữ nhiều gói ma túy trên bàn và nhiều viên nén nhiều màu. Bên cạnh đó có 1 số bàn khách bỏ đi khi thấy công an và các bàn này lực lượng đã thu giữ nhiều viên nén các loại, nghi là ma túy tổng hợp.

Hàng chục trai gái thác loạn, sử dụng ma túy tại quán bar ở trung tâm Sài Gòn.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra đã lập biên bản về hàng loạt vi phạm hành chính đối với 3 tụ điểm trên: hoạt động quá giờ quy định, thiếu trách nhiệm để khách sử dụng chất kích thích trong cơ sở kinh doanh, các vi phạm về PCCC…

Đáng nói cả 3 tụ điểm bị kiểm tra đã nhiều lần bị kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.