Theo các nguồn phân tích của Ukraine, phi công và kỹ thuật viên hàng không của Lực lượng Không quân Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề do cuộc tấn công của Nga hôm 8/2 vào sân bay Vasylkiv, ở thành phố Vasylkiv, thuộc vùng Kiev.
Có đến 11 tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander-M được phóng từ tỉnh Bryansk đã đánh vào căn cứ không quân này, gây ra những thiệt hại nặng.
Một số nguồn tin khác như tài khoản có nickname “AMK_Mapping” trên mạng xã hội “X” lại cho biết, khoảng 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga, đã bắn trúng căn cứ không quân Vasylkiv gần thủ đô Kiev, địa điểm đang diễn ra một sự kiện quan trọng của Lực lượng Không quân Ukraine.
Theo truyền thông địa phương, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên và một đám cháy lớn đã bùng phát tại sân bay Vasylkiv sau khi tên lửa Nga tấn công và ngọn lửa không thể dập tắt được nhiều giờ sau đó.
Tuy nhiên, chỉ sang ngày 9/2, giới truyền thông Kiev mới tiết lộ phía Ukraine đã mất một số lượng lớn phi công và kỹ thuật viên.
Nguyên nhân do vào thời điểm cuộc tấn công xảy ra, các học viên phi công và nhân viên hỗ trợ đang chuẩn bị cho kỳ thi chứng nhận bay. Hậu quả càng thảm khốc hơn khi một cuộc tấn công tên lửa thứ hai diễn ra sau đó ba tiếng rưỡi nhắm trúng vào lực lượng cứu hộ và y tế.
Theo báo cáo từ các nguồn phân tích của chính quyền Kiev, những tổn thất này đã một lần nữa nhấn mạnh hậu quả từ việc Ukraine đã cạn kiệt các hệ thống phòng không, dẫn tới việc một sân bay quân sự lớn và một sự kiện quan trọng như vậy lại không được bảo vệ chặt chẽ.
Trước đó, các quan chức Kiev và giới chuyên gia quân sự cũng thừa nhận rằng, hệ thống phòng không Ukraine hiện đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo Iskander của Nga.
Chính điều này khiến nhiều cơ sở chiến lược của Ukraine thường xuyên bị Lực lượng Vũ trang Nga tấn công gây ra nhiều thiệt hại.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần khẩn cầu các đối tác phương Tây cung cấp thêm vũ khí phòng không, nhưng đến nay, châu Âu vẫn chưa có động thái thiết thực nào.
Thậm chí, quốc gia NATO chuyển giao số lượng hệ thống phòng không Patriot nhiều nhất cho Ukraine là Đức vừa qua cũng thừa nhận rằng, họ đã bất lực bởi ngay cả quân đội nước này cũng chưa nhận được những hệ thống mới để thay thế cho các tổ hợp Patriot đã cung cấp cho Kiev.