Hàng chục nghìn du khách đổ dồn về Mộc Châu đón Tết độc lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngay từ sáng sớm ngày 1/9, rất nhiều phương tiện đổ dồn về cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) để đón Tết độc lập, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp.

Màn diễu hành đường phố.
Màn diễu hành đường phố.

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hàng chục nghìn người tấp nập đổ về cao nguyên Mộc Châu để du lịch và đón Tết độc lập. Từ sáng sớm ngày 1/9, quốc lộ 6 luôn trong tình trạng đông đúc phương tiện qua lại. Các homestay, khách sạn đều được du khách đặt trước gần như kín phòng.

Người dân địa phương mặc trang phục truyền thống xuống phố chơi.

Người dân địa phương mặc trang phục truyền thống xuống phố chơi.

Đông đảo người dân và du khách thập phương kéo nhau đổ về Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu và phố đi bộ, cầu kính Bạch Long... Đâu đâu cũng thấy từng dòng người đi lại cùng với tiếng cười, nô đùa của các nam thanh nữ tú, tạo nên quang cảnh sôi động nơi cao nguyên Mộc Châu lộng gió.

Huyện Mộc Châu tổ chức cuộc thi Trại văn hoá đã thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm.

Huyện Mộc Châu tổ chức cuộc thi Trại văn hoá đã thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm.

Dịp nghỉ lễ năm nay, với hy vọng được tận hưởng thời tiết trong lành mát mẻ, nên đa số du khách và các tour du lịch đi theo đoàn đều đặt phòng trước đó khoảng 2 - 3 tuần.

Chị Nguyễn Thanh Trà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đã đặt phòng cách đây 3 tuần. Khi đến đây, tôi thấy dòng người đi lại rất đông vui. May mà tôi đặt phòng trước, không thì chẳng có chỗ nghỉ ngơi tiện nghi”.

Mâm cỗ được trang trí bắt mắt tại cuộc thi ẩm thực.

Mâm cỗ được trang trí bắt mắt tại cuộc thi ẩm thực.

Mộc Châu từ xưa tới nay nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hữu tình và thơ mộng. Có nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn làm say đắm lòng người như: Cầu Kính Bạch Long - Cây cầu có đường đi bộ bằng kính dài nhất thế giới; phiên chợ "Tiếng khèn gọi bạn". Không những thế, du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian của người dân địa phương hay tham quan nhiều điểm du lịch ấn tượng.

Màn diễu hành đường phố của người Thái tại thị trấn Mộc Châu.

Màn diễu hành đường phố của người Thái tại thị trấn Mộc Châu.

Bên cạnh đó, du khách đến Mộc Châu dịp 2/9 sẽ được trải nghiệm ẩm thực, nét văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, Thái như: Diễu hành đường phố, thi ẩm thực, Trại văn hóa, thi giã bánh dày, dệt vải thổ cẩm; ném còn, kéo co, múa khèn…

Một số hình ảnh trong ngày 1/9:

Tiết mục múa chuông của dân tộc Dao tại Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu.

Tiết mục múa chuông của dân tộc Dao tại Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu.

Các thiếu nữ địa phương bên trang phục sặc sỡ.

Các thiếu nữ địa phương bên trang phục sặc sỡ.

Kỳ nghỉ lễ 2/9, là dịp các nam thanh, nữ tú xuống phố gặp gỡ giao duyên.

Kỳ nghỉ lễ 2/9, là dịp các nam thanh, nữ tú xuống phố gặp gỡ giao duyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ