Hàn Quốc tìm cách “níu kéo” du học sinh

GD&TĐ - Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng số sinh viên nước ngoài tới du học từ 84.000 năm ngoái lên 200.000 năm 2023. Một trong những giải pháp là cam kết biến các trường đại học trở nên thân thiện hơn với người nước ngoài…

Hàn Quốc tìm cách “níu kéo” du học sinh

Chiến dịch tổng lực

Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa công bố đề xuất gói chính sách nhằm khôi phục trào lưu du học Hàn Quốc từng bùng nổ trước đây. Lượng du học sinh nước ngoài đã giảm kể từ năm 2011.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục sẽ xem xét lại việc cho phép các trường đại học mở các khoa dành riêng cho sinh viên nước ngoài. Bên cạnh đó là kế hoạch giúp các trường ĐH mở thêm nhiều ngành giảng dạy bằng tiếng Anh trong lĩnh vực khoa học và cơ điện tử; mà sẽ hữu ích cho người nước ngoài tìm việc trong thị trường việc làm khắc nghiệt ở nước này.

Số lượng sinh viên nước ngoài đã giảm 3 năm liên tiếp, từ 89.537 SV năm 2011 xuống còn 84.891 SV năm 2014. Tình trạng giảm sút du học sinh đặc biệt trầm trọng tại những trường nằm ngoài Seoul. Theo Bộ Giáo dục, 10 trường có tiếng nhất dành cho SV nước ngoài đều nằm tại thủ đô Seoul.

Để khuyến khích các trường năm ngoài Seoul thu hút sinh viên nước ngoài, Bộ Giáo dục sẽ cấp 18,8 tỉ won (16 triệu USD) trong năm nay cho cả các trường lẫn các khoa chuyên ngành trình được mục tiêu và kế hoạch cụ thể.

Trong một nỗ lực để giúp đỡ nhiều hơn nữa, từ năm nay, Bộ Giáo dục sẽ tài trợ một chương trình 6 tuần. Trong chương trình này, 100 sinh viên từ các nước châu Á tham quan các trường ĐH Hàn Quốc, hầu hết là các trường nằm ngoài Seoul, để có trải nghiệm môi trường du học Hàn Quốc.

Các chiến dịch tiếp thị du học Hàn Quốc cũng sẽ được Bộ Giáo dục đẩy mạnh ở nước ngoài.

Xuất khẩu giáo dục - nguồn lợi quốc gia

Do tỉ lệ sinh giảm, dự báo số học sinh tốt nghiệp THPT vào năm 2018 sẽ giảm dẫn tới các trường đại học thiếu nguồn tuyển. Vì vậy thu hút du học sinh được coi là một nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ sức cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc. 

“Có thêm nhiều bộ óc tài năng từ nước ngoài đã trở nên quan trọng hơn. - Pphát ngôn viên Bộ Giáo dục nói - Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện và quảng bá sự ưu việt của giáo dục đại học Hàn Quốc”.

Sinh viên quốc tế chiếm chỉ 2% tổng số sinh viên ở bậc đại học của Hàn Quốc. Đây là tỉ lệ khá thấp so với 18% tại UK và 19% tại Australia. 

Tỉ lệ trung bình của các quốc gia trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) là 8%. Bộ Giáo dục Hàn Quốc lạc quan là nếu mọi chuyện suôn sẻ, tỉ lệ sinh viên nước ngoài tại nước này sẽ tăng lên 5% vào năm 2023.

Trong khi sinh viên nước ngoài chi tiêu 796 tỉ won (620 triệu USD) tại Hàn Quốc năm 2014, thì du học sinh Hàn Quốc chi tiêu tới 3,72 tỉ USD ở nước ngoài. Bộ Giáo dục hy vọng doanh số sẽ tăng thành 1,5 nghìn tỉ won vào năm 2020.

Bất chấp thực tế Hàn Quốc không phải là một quốc gia nói tiếng Anh, các chuyên gia cho rằng nước này đã thất bại trong việc tận dụng “Hallyu”, một khái niệm mô tả sự phổ biến ngày càng tăng của văn hoá pop Hàn Quốc đặc biệt tại châu Á, để thu hút sinh viên nước ngoài. Theo các chuyên gia thì một trong những vấn đề rõ nhất là quá thiếu thông tin về các trường ĐH Hàn Quốc bằng tiếng Anh.

Một trong những ca thán phổ biến nhất mà Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhận được từ sinh viên nước ngoài là bằng cấp tại Hàn Quốc không giúp được nhiều khi xin việc tại Hàn Quốc và cơ hội việc làm cho họ không đủ.                                                                                                                                                                                                         Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giáo dục cho biết sẽ thêm nhiều công ty vào chương trình hỗ trợ việc làm của chính phủ dành cho đối tượng du học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ