Hàn Quốc sử dụng năng lượng xanh từ phân bò

Một nhà máy thép tại Hàn Quốc đã nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đồng thời tiết kiệm chi phí bằng sử dụng phân bò làm chất đốt.

Hàn Quốc sử dụng năng lượng xanh từ phân bò

Phân bò, theo truyền thống được sử dụng như một loại phân bón, nhưng nhà máy thép Hyundai Steel hiện đang sử dụng phân bò được nung kết như một nhiên liệu phụ trợ trong sản xuất thép.

Ông Kim Byung-chul, người đứng đầu của bộ phận Nghiên cứu và phát triển tại nhà máy thép Hyundai cho biết: "Chúng tôi sử dụng các loại nhiên liệu phụ trợ khác nhau trong sản xuất thép trong đó có cả phân bò để nâng cao hiệu quả đốt cháy. Chúng tôi thấy rằng phân bò thích hợp nhất sử dụng trong lò cao".

Hình minh họa: Phân của con bò rất hữu ích trong sản xuất thép

Theo ông Kim Byung-chul, phân bò rất hữu ích trong toàn bộ quá trình sản xuất thép. Sử dụng phân bò thay vì dùng bột than có thể tăng hiệu suất cháy hơn 30%. Nguồn năng lượng này không chỉ làm tăng nhiệt độ lò mà chi phí cũng thấp hơn nhiều và sạch hơn so với nguyên liệu truyền thống là than đá.

Ông Kim Byung-chul cho biết: "Phân bò có thể được đốt cháy ngay trong thời gian ngắn sau khi bị đốt trong lò cao. Không những thế nó còn được đốt cháy rất triệt để, không giống như than chưa cháy hết tích tụ trong lò cao. Chúng tôi sử dụng 75 tấn phân bò nhiên liệu có thể đốt cháy trong 6 giờ cho hai lò cao. Chúng tôi có thể sẽ cần khoảng 100.000 tấn nhiên liệu như vậy để sử dụng cho cả năm".

Theo các nhà khoa học, một tấn phân bò cho hiệu suất cháy bằng nửa tấn than. Số liệu thống kê cho thấy, Hàn Quốc sử dụng 3,5 triệu tấn phân bò như một nhiên liệu phụ trợ mỗi năm, có nghĩa là giảm tiêu thụ tới 1,75 triệu tấn than và tiết kiệm khoảng 220 tỷ won (khoảng 200 triệu USD).

Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu giao dịch khí thải carbon vào tháng Giêng năm nay trong một nỗ lực tăng cường quản lý môi trường. Theo chính sách này, các doanh nghiệp sẽ phải tích cực hơn trong việc khai thác nguồn năng lượng thay thế xanh và rẻ hơn như phân bò.

Về chính sách này, ông Ông Yu Seung-hun- một Giáo sư về năng lượng và môi trường tại Đại học Quốc gia Seoul cho biết: "Chính phủ Hàn Quốc đã thắt chặt giám sát lượng khí thải carbon do biến đổi khí hậu đang ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.Nhằm thích nghi với chính sách mới, các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường nghiên cứu và làm các thì nghiệm để có thể biến chất thải thành nguồn năng lượng mới".

Theo VOV News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.