Hàn Quốc kỳ vọng GDP tăng nhờ du học sinh

GD&TĐ - Hàn Quốc sẽ thu về hơn 100 tỷ USD giá trị kinh tế nếu thêm một triệu sinh viên quốc tế tốt nghiệp đại học...

Du học sinh giúp Hàn Quốc thoát khủng hoảng lao động.
Du học sinh giúp Hàn Quốc thoát khủng hoảng lao động.

Hàn Quốc sẽ thu về hơn 100 tỷ USD giá trị kinh tế nếu thêm một triệu sinh viên quốc tế tốt nghiệp đại học, theo nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và Đại học Hàn Quốc.

Báo cáo cho biết, tỉ lệ sinh viên nước ngoài tốt nghiệp tham gia lực lượng lao động cứ tăng một điểm phần trăm sẽ giúp GDP Hàn Quốc tăng thêm 0,11%. Với gần 30 triệu lao động hiện nay, bổ sung một triệu nhân lực quốc tế có thể đưa GDP tăng khoảng 6%, tương đương 104 tỷ USD. Từ đó, báo cáo đề xuất tăng cường tuyển sinh quốc tế và tạo việc làm cho cử nhân người nước ngoài.

Đề xuất đến từ tình trạng dân số già và tỉ lệ sinh thấp kỷ lục, khiến lực lượng lao động sụt giảm. Trong năm 2023, Hàn Quốc chỉ có hơn 68 nghìn lao động chuyên môn người nước ngoài và hơn 52 nghìn nghiên cứu sinh quốc tế. Con số này quá nhỏ so với nhu cầu.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) nhấn mạnh việc thu hút du học sinh không chỉ bù đắp thiếu hụt lao động, mà còn thúc đẩy tiêu dùng, cải thiện năng suất và nâng cao sức cạnh tranh. Tổ chức này coi nhập cư là giải pháp đối phó với 4 thách thức gồm thích ứng AI, đảo ngược xu hướng sinh thấp, tăng cường cạnh tranh và thúc đẩy tiêu dùng.

Báo cáo cũng đề xuất xây dựng “thành phố quốc tế” với ưu đãi về visa, thuế, dịch vụ y tế - giáo dục, đồng thời gắn đầu tư công nghiệp với tuyển dụng nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ sinh học, AI.

Theo The Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp xoá mù chữ chữ ở Lạng Sơn chủ yếu là người đang tuổi lao động.

Lớp học nối dài tri thức vùng biên

GD&TĐ - Giữa núi rừng Na Sầm, cô giáo Vi Thị Huệ miệt mài mang con chữ đến với học trò và bà con vùng cao để gieo niềm tin, đổi thay cuộc sống.

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters.

Tomahawk - mối đe dọa hay ảo ảnh?

GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov phân tích việc Mỹ chuyển Tomahawk cho Kiev và khẳng định chúng từng bị phòng không Nga bắn hạ nhiều lần.

Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com tra cứu điểm thời tiết ngày mai Kết quả xổ số Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Vinhomes Green Paradise Vin Cần Giờ mua eSIM Hàn Quốc tốc độ cao