Hàn Quốc điều chiến đấu cơ khi Trung Quốc, Nga vào vùng nhận dạng phòng không

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 30/11, Hàn Quốc điều các chiến đấu cơ khi phát hiện 2 chiến đấu cơ Trung Quốc và 6 chiến đấu cơ Nga vào vùng nhận dạng phòng không của mình.

Hình ảnh máy bay ném bom Tu-95 của Nga và máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc trong một chương trình tin tức tại ga xe lửa Seoul ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Hình ảnh máy bay ném bom Tu-95 của Nga và máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc trong một chương trình tin tức tại ga xe lửa Seoul ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc xác nhận 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc liên tục ra vào Khu vực nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) ngoài khơi bờ biển phía nam và đông bắc của nước này từ khoảng 5:50 sáng 29/11.

Từ Biển Nhật Bản, vài giờ sau đó, các máy bay trở lại khu vực trên với các chiến đấu cơ Nga, bao gồm máy bay ném bom TU-95 và máy bay chiến đấu SU-35, rồi rời đi sau 18 phút ở KADIZ.

Trong một tuyên bố, JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đã điều các máy bay chiến đấu của mình trước khi máy bay Trung Quốc và Nga tiến vào KADIZ để thực hiện các biện pháp chiến thuật, chuẩn bị cho một tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Vùng nhận dạng phòng không là khu vực mà các quốc gia yêu cầu máy bay nước ngoài thực hiện các bước đặc biệt để xác định mình. Không giống như không phận của một quốc gia, không có quy tắc quốc tế nào để quản lý các vùng nhận dạng phòng không.

JCS cũng cho biết thêm, các máy bay không vi phạm không phận của Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó bày tỏ lấy làm tiếc về việc máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga bay vào KADIZ và kêu gọi 2 nước không để sự việc tương tự tái diễn.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.