Hàn Quốc đã hạ thủy chiếc tàu ngầm tự thiết kế thứ hai

GD&TĐ - Hàn Quốc đã hạ thủy chiếc tàu ngầm diesel-điện tự thiết kế thứ hai tại xưởng đóng tàu của công ty Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vào ngày 10/11/2020 tại thành phố Geoje.

Tàu ngầm Ahn Mu.
Tàu ngầm Ahn Mu.

Tàu ngầm diesel-điện mới thuộc dự án KSS-III, sở hữu Hệ thống động lực không dùng không khí (Air Independent Propulsion - AIP) do các chuyên gia Hàn Quốc tự nghiên cứu chế tạo.

Thời gian nghiên cứu chế tạo tàu ngầm của dự án này bắt đầu từ đầu những năm 2010. Tàu ngầm đầu tiên mang tên Dosan An Changho được hạ thủy vào tháng 9/2018.

Chiếc thứ hai, ra mắt vào ngày 10/11/2020 đặt tên là “Ahn Mu”, được đặt theo tên của tướng quân Ahn Mu, người đã chỉ huy quân đội Hàn Quốc chống lại phátxít Nhật.

Hiện tại, hai chiếc tàu ngầm tương tự khác đang tiếp tục được hoàn thiện. Theo dự định, Hải quân Hàn Quốc sẽ nhận được 9 tàu ngầm loại KSS-III. Các tàu này sẽ thay thế các tàu ngầm diesel-điện do Đức chế tạo, thuộc dự án 209/1200 được đóng từ những năm 1980-1990 đang được biên chế trong hải quân nước này.

Theo số liệu được công bố, lượng choán nước khi nổi là 3358 tấn, lượng choán nước dưới nước là 3705 tấn, với chiều dài là 83,3 mét và chiều rộng là 9,6 mét. Tàu ngầm có thiết kế yếm khí, tuy nhiên chi tiết về nó không được tiết lộ.

Có thông tin cho rằng nhờ có Hệ thống AIP, tàu ngầm có thể ở dưới nước tới 20 ngày. Tốc độ dưới nước đạt tới 20 hải lý/giờ. Được biết phạm vi hoạt động là 10 nghìn hải lý, với đoàn thủy thủ - 50 người.

Tàu ngầm được trang bị sáu ống phóng thẳng đứng với tên lửa đạn đạo phi hạt nhân.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.