Hàn Quốc: Áp lực chi phí giáo dục tăng cao

GD&TĐ - Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Hàn Quốc, sự gia tăng chi phí nhà ở và giáo dục đang gây áp lực lên các hộ gia đình có thu nhập trung bình...

Các hộ gia đình thu nhập thấp tới trung bình chi tiêu phần lớn cho giáo dục và nhà ở.
Các hộ gia đình thu nhập thấp tới trung bình chi tiêu phần lớn cho giáo dục và nhà ở.

Các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập trung bình đã chứng kiến số tiền tiết kiệm ròng giảm xuống chỉ còn 658 nghìn won trong quý IV năm 2024, giảm 88 nghìn won so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất trong vòng 5 năm qua, và lần đầu tiên số tiết kiệm ròng này giảm xuống dưới 700 nghìn won.

Dữ liệu cũng cho thấy các hộ gia đình có thu nhập trung bình là nhóm duy nhất có tiết kiệm ròng giảm liên tiếp trong ba quý qua. Một nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế và Công nghiệp Hàn Quốc cảnh báo rằng sự suy giảm tiết kiệm ròng sẽ làm tăng khó khăn cho nền kinh tế Hàn Quốc, với khả năng dẫn đến tình trạng nợ hộ gia đình gia tăng và giảm chi tiêu tiêu dùng.

Tiết kiệm ròng phản ánh số tiền mà các hộ gia đình còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí sinh hoạt như thuế, bảo hiểm, nợ, giáo dục, thực phẩm và giao thông. Theo GS Ha Joon-kyung, làm việc tại Đại học Hanyang, các hộ gia đình thu nhập trung bình đang chi tiêu vượt quá khả năng tài chính cho mục nhà ở và giáo dục, nhằm cố gắng không bị tụt lại phía sau trong bối cảnh bất bình đẳng.

Nhiều hộ gia đình trong nhóm này đã phải vay nợ để sở hữu nhà riêng, đồng thời sẵn sàng chi cho các khoản học phí và lớp học tư nhân.

Theo The Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?