Hạm đội Thái Bình Dương có thêm 2 tàu ngầm hạt nhân

GD&TĐ - Tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4 Emperor Alexander III và Krasnoyarsk đã gia nhập lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương.

Hạm đội Thái Bình Dương có thêm 2 tàu ngầm hạt nhân

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa thông tin trên ngày 25/9.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Fradkov, các tàu ngầm hạt nhân mới nhất đã đến căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương, sau khi thực hiện một hành trình khó khăn dưới lớp băng của Bắc Cực.

Ông cho biết, những tàu này sẽ tiếp tục hành trình chiến đấu trong lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo răn đe chiến lược, duy trì và tăng cường tiềm lực chiến đấu và sức mạnh quân sự Nga.

Ông nhấn mạnh các tàu tuần dương này không có đối thủ cùng loại.

Buổi lễ bàn giao tàu diễn ra tại căn cứ của lực lượng tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương tại thành phố Vilyuchinsk.

Ngoài Thứ trưởng Fradkov, buổi lễ còn có sự tham dự của Tổng tư lệnh Hải quân, Đô đốc Alexander Moiseev, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Viktor Liina và Thống đốc Lãnh thổ Kamchatka Viktor Solodov cùng nhân viên lực lượng tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương và thủy thủ tàu ngầm.

Đô đốc Moiseev cũng trao tặng các thuyền trưởng huân chương "Đô đốc Hạm đội Liên Xô N.G. Kuznetsov", "Đô đốc Hạm đội Liên Xô S.G. Gorshkov" và "Vì sự phục vụ trong Lực lượng tàu ngầm".

Trước đó trong ngày, Đô đốc Moiseev cho biết sự hiện diện của tàu ngầm chiến lược trong Hải quân là điều kiện đảm bảo an ninh cho đất nước. Theo ông, không phải ai cũng có được những vũ khí như vậy.

Ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo các tàu Hoàng đế Alexander III và Krasnoyarsk đã thực hiện một cuộc vượt biển dưới băng ở Bắc Cực trong cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Ocean-2024 nhằm xây dựng nhóm lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Ocean-2024 được tổ chức dưới sự chỉ đạo chung của Tổng tư lệnh Hải quân, Đô đốc Alexander Moiseev.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.