Ham đổi đời, hàng loạt cô gái bị "tú ông" 9x bán thẳng sang Trung Quốc

Mới đây, cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đối tượng chuyên lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các cô gái để buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Ham đổi đời, hàng loạt cô gái bị "tú ông" 9x bán thẳng sang Trung Quốc

Trao đổi với báo chí, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nguyễn Văn Thọ (SN1993, ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng chuyên mua bán phụ nữ sang Trung Quốc cho Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo luật định.

Ham doi doi, hang loat co gai bi

Nguyễn Văn Thọ đã nhiều lần mua bán phụ nữ sang Trung Quốc. Ảnh Dân Trí

Trước đó vào khoảng 10h ngày 24/2, qua nguồn tin báo và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Móng Cái đã bắt gọn đối tượng Thọ, khi hắn đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, qua đường biên giới.

Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận chuyến vượt biên này y về Việt Nam với mục đích tiếp tục tìm thêm những người phụ nữ cả tin, nhẹ dạ…để lừa sang Trung Quốc bán.

Thọ cũng khai nhận thêm, do từng có thời gian xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn nên thông thạo địa hình, lại được một số người bên này mách nước việc về Việt Nam lừa phụ nữ mang sang bán vào động mại dâm sẽ kiếm được nhiều tiền.

Thấy dễ kiếm ăn mà không phải mất sức lao động, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2015 đến đầu năm 2016, Thọ đã lừa bán trót lọt một số phụ nữ sang Trung Quốc. “Tú ông” này thường nhắm đến các cô gái nhẹ dạ, cả tin, ham "đổi đời" một cách nhanh chóng.

Sau khi hành vi phạm tội bị phát giác, Thọ đã nhanh chân bỏ trốn sang Trung Quốc và bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã đặc biệt về tội Mua bán phụ nữ. Đặc biệt, đối tượng cũng đang bị truy nã đặc biệt về tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Cũng trong thời gian này, sau khi căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Cư Seo Quang (17 tuổi), Cư Seo Đồng (20 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) về hành vi Mua bán người.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào giữa 10/2016, nhiều cô gái tuổi 16, 17 trú tại địa bàn đã bị mất tích một cách bất ngờ. Tuy nhiên, các gia đình đi tìm nhưng không trình báo tới cơ quan chức năng.

Ham doi doi, hang loat co gai bi

Đối tượng Đồng trong đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Ảnh ANTĐ

Do đó, đối tượng đã có cơ hội thực hiện hành vi trong một thời gian dài và nhiều thiếu nữ đã trở thành nạn nhân không quay về Việt Nam được. Đến giữa tháng 2/2017, có 2 thiếu nữ làm đơn trình báo về việc bị lừa bán sang Trung Quốc.

Từ đây, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai của nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành bắt giữ Quang và Đồng, đồng thời điều tra mở rộng đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới.

Đồng và Quang khai, bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội Facebook, 2 đối tượng vờ yêu các nạn nhân rồi lừa bán sang bên kia biên giới kiếm tiền. Để thực hiện hành vi, các đối tượng làm quen cho đến khi tạo được lòng tin với các cô gái và rủ đi chơi tại các chợ giáp biên giới rồi đem bán.

Qua điều tra, Đồng và Quang thừa nhận cùng thực hiện hành vi còn có Thào Seo Chúng (26 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Sùng Seo Vảng (21 tuổi, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) có nhiệm vụ tìm hiểu tâm tính của các cô gái, sau đó liên hệ báo cho Quang và Đồng đến để tán tỉnh. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Yên Bái, tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Theo Đời Sống Plus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.