Hài Tết vẫn mong chờ kịch bản hay

GD&TĐ - Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp giáp Tết, các chương trình hài lại nô nức góp mặt với nhiều thể loại phong phú.

“Đại gia chân đất 2016” là đối thủ nặng ký trong Tết này
“Đại gia chân đất 2016” là đối thủ nặng ký trong Tết này

Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm có chất lượng thì vẫn còn nhiều hạt sạn không đáng có. Để hài Tết trở thành món ăn tinh thần được nhiều người đón đợi và ngày càng có chất lượng, cần có sự đầu tư đúng mức của cả ê kíp sản xuất.

Cười từ nhà ra ngõ

Thời điểm Tết cận kề cũng là lúc các chương trình hài ở cả hai miền Nam, Bắc chuẩn bị tung ra hàng loạt những tiểu phẩm mà mình đã dày công đầu tư dàn dựng. Với cách thể hiện và dàn dựng khác nhau, nhưng đích đến của các chương trình hài chính là tiếng cười của khán giả.

Ở miền Bắc không khó để kể tên những đơn vị sản xuất quen thuộc trong lĩnh vực này như Công ty Nghe nhìn Thăng Long, Hãng phim Bình Minh… Đi kèm là tên những nghệ sĩ hài đã “đóng đinh” trong lòng khán giả như Xuân Hinh, Quang Thắng, Chiến Thắng, Vượng Râu…

Trong Nam, cũng khá rầm rộ với các nhóm hài nổi tiếng của nghệ sĩ Hoài Linh, Hồng Vân, Thúy Nga, Chí Tài… Mỗi một tiểu phẩm hài lại mang đến những tiếng cười với các màu sắc khác nhau.

Hàng loạt chương trình sẽ ra mắt khán giả trong dịp xuân về Tết đến đó là “Làng ế vợ”, “Đại gia chân đất”, “Xuân phát tài”, “Trở về”, “Tết Vạn lộc - cười để yêu thương”… với đầy đủ những sắc màu hài hước. Đạo diễn Phạm Đông Hồng (thuộc Hãng phim Thăng Long) Tết này sẽ cho ra mắt hai phim hài với tên gọi là “Trở về” và “Chôn nhời 3”.

Trong phim các gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Hồng Vân, NSND Tiến Đạt, Giang Còi… sẽ góp mặt cùng DJ Trang Moon và “hot girl” Linh Miu. Câu chuyện lấy bối cảnh nông thôn thời xưa với nhiều tình huống gây cười mang đậm chất dân gian.

Tuy nhiên, ngoài những giây phút thư giãn vui vẻ, các bộ phim của ông còn ẩn giấu đằng sau là những bài học sâu sắc đầy ý nghĩa. Theo đạo diễn, tác giả gửi gắm về thuyết “Nhân - Quả” của Phật giáo với mong muốn mọi người trông vào bộ phim để sống tốt hơn.

Tiểu phẩm “Đại gia chân đất 2016” là một trong những tác phẩm hài được khán giả đánh giá là đối thủ nặng ký. Vẫn có sự xuất hiện của hai nhân vật chính là ông Tích và ông Sự (Trung Hiếu và Quang Tèo thủ vai), tiểu phẩm còn có sự tham gia của các danh hài Chiến Thắng, Thu Huyền, Thanh Tú, Hải Anh và Công Lý.

Sau khi xin được viện trợ cho cuộc thi “Hoa hậu quý bà thôn” hai ông mang tiền đi ăn chơi, không có tiền trả nên đành đi làm thuê cho chính nhà hàng đó. Những tình huống tréo ngoe, bất ngờ mà hai đại gia chân đất gặp phải sẽ là điểm nhấn cho phim hài Tết năm nay.

Những “hạt sạn” không đáng có

Tuy nhiên, việc thả nổi sự phát triển của thị trường hài Tết đã dẫn đến tình trạng quá nhiều sản phẩm hài xuất hiện có nội dung na ná giống nhau.

Bên cạnh đó, do cơ chế thị trường nên nhiều sản phẩm hài nhàm, nhạt cũng khiến khán giả trở nên không mặn mà với các chương trình. Nhưng điều mà khiến nhiều khán giả có cảm giác khó chịu đó là tình trạng quảng cáo vô tội vạ xuất hiện trên các sản phẩm hài.

Thậm chí, nhiều tiết mục hài được đánh giá là hay, hấp dẫn khi nội dung đang ở cao trào thì bỗng chen ngang ngay một chương trình quảng cáo không khỏi làm khán giả ức chế.

Nguyên nhân cũng bởi, với đa số đơn vị sản xuất phim hài Tết tư nhân thì việc “cài” quảng cáo giờ đây là điều bắt buộc. Có quảng cáo thì các sản phẩm hài mới có kinh phí sản xuất.

Đạo diễn Bình Trọng - người có “thâm niên” làm hài Tết trong nhiều năm nay cũng phải thú nhận: “Các doanh nghiệp làm phim tư nhân như chúng tôi nếu không có những đơn vị tài trợ thì không thể hoàn thành các bộ phim. Thực tế, chúng tôi chỉ phát hành đĩa vào buổi sáng thì ngay buổi tối đã có đĩa lậu. Từ đó, dẫn đến chúng tôi cũng rất khó khăn trong việc phát hành đĩa, kinh doanh đĩa”.

Bên cạnh vấn đề rác quảng cáo lộ liễu trong các tiểu phẩm hài, thì để có tiểu phẩm hay cần có nhiều kịch bản có chất lượng. Tuy nhiên với doanh thu do nạn đĩa lậu hoành hành thì sẽ hạn chế nhiều trong việc chi trả kinh phí về nội dung kịch bản.

Theo đạo diễn Phạm Đông Hồng, để tìm được một kịch bản hay đưa vào sản xuất phim Tết không đơn giản - “Có những thời điểm vì không có kịch bản, chúng tôi còn tổ chức cả cuộc thi viết nhưng khi tổng kết vẫn không thể tìm ra được một cái ưng ý để làm phim.

Dù là những đĩa hài mang lại tiếng cười cho mọi người nhưng nhiều khán giả vẫn muốn thưởng thức các sản phẩm nghệ thuật ấy với những tiểu phẩm có văn hóa, ý nghĩa.

Những năm gần đây, cứ kết thúc đợt phim năm trước, vào những ngày đầu năm, khi mọi người đi vui xuân, tôi đã ngồi nghĩ ý tưởng cho năm đó”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Tiểu học Triệu Ái thành kính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ. Đức

Tháng 5 nhớ Bác...

GD&TĐ - Nhiều năm qua, Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá (Quảng Trị) trở thành nơi tham quan, học tập của học sinh nhằm tưởng nhớ Người...