Hải Phòng: Sự thật vụ 2 lãnh đạo xã bị tố tham gia đánh bạc?

GD&TĐ - Lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đơn vị này đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin 2 lãnh đạo xã Tân Tiến bị tố tham gia đánh bạc.

Hình ảnh được người dân gửi đến cơ quan chức năng.
Hình ảnh được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Mới đây, dư luận nhân dân lan truyền thông tin và hình ảnh 2 lãnh đạo một xã thuộc huyện An Dương (TP. Hải Phòng) có tham gia đánh bài ăn tiền.

Hình ảnh được lan truyền ghi lại cảnh một nhóm người ngồi trên một chiếc chiếu trải dưới nền nhà để đánh bài lá. Qua hình ảnh cũng có thể thấy rõ nhiều vật nghi là tiền để dưới chiếu làm dấy lên nghi vấn nhóm người đang đánh bài lá ăn thua bằng tiền.

Từ hình ảnh được lan truyền cho thấy tham gia đánh bài có 2 lãnh đạo xã Tân Tiến là ông V.K.H (Bí thư Đảng uỷ xã Tân Tiến) và ông ông N.Đ.T (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến). Ngoài ra còn có ông L.V.C (cán bộ xã Tân Tiến).

Trao đổi với PV chiều ngày 29/10, ông Đinh Văn Quyền, Chánh Văn phòng huyện An Dương cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin phản ánh được lan truyền.

Ông Quyền cho hay, sau khi tiếp nhận nguồn tin, Huyện uỷ An Dương đã vào cuộc và yêu cầu những cá nhân liên quan giải trình. Tiếp cận giải trình, ông Quyền cho biết các cá nhân được cho là có liên quan đều phủ nhận việc bản thân tham gia đánh bạc như phản ánh, tố cáo.

“Qua giải trình lần 1 của các cá nhân, Thường trực Huyện thấy chưa đạt nên đã yêu cầu các cá nhân này giải trình lại”, ông Quyền cho biết.

Cũng theo vị Chánh văn phòng huyện An Dương, hiện, lãnh đạo Huyện uỷ An Dương đã giao cho UBKT vào cuộc để tiếp tục xác minh.

“Hiện tại, công tác xác minh, làm rõ vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành. Khi có thông tin cuối cùng, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi tới báo chí. Quan điểm của huyện An Dương là nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý, không dung túng, bao che sai phạm”, ông Quyền nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.