Hải Phòng quyết tâm đạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế

GD&TĐ - Tại vòng thi chọn các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, Hải Phòng có 3 học sinh xuất sắc nhất tham gia.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa các đội tuyển dự thi chọn học sinh dự thi quốc tế.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa các đội tuyển dự thi chọn học sinh dự thi quốc tế.

Vững vàng hành trang

Từ 25 đến 27-3, Bộ GD&ĐT tổ chức thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế. Hải Phòng có 3 học sinh xuất sắc nhất được tiếp tục tham gia thi chọn vào các đội tuyển quốc tế môn Lý, Hóa, Sinh. Cả 3 học sinh đều đến từ Trường THPT chuyên Trần Phú.

Theo thầy Đoàn Thái Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú, qua thời gian ôn luyện miệt mài đêm, 3 học trò đã bước vào đợt thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực, quốc tế. Khoảng 1 tuần sau sẽ có kết quả vòng thi. Nhà trường, thầy cô hy vọng mọi nỗ lực, khát khao chinh phục đỉnh cao tri thức của các em sẽ có kết quả tốt đẹp.

Chia sẻ trước giờ "G", em Nguyễn Hữu Thành, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú cho biết, đạt thành tích cao trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là mục tiêu em hướng tới. Nhưng bằng sức mình, em muốn được tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế, vì ở đó em sẽ được cọ sát và học hỏi thêm những kiến thức bổ ích cho môn học và nghề nghiệp sau này.

Thành cho rằng, được lọt vào vòng thi quốc tế là trách nhiệm lớn lao mà em đặt ra cho mình. Đấu trường trí tuệ này hội tụ nhiều anh tài trong cả nước, các thí sinh đều có năng lực vượt trội được tuyển chọn, nhất là những học sinh ưu tú đến từ các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... Thời gian tập trung cho vòng thi chọn các đội tuyển quốc tế không nhiều vì thế giai đoạn nước rút, Thành tập trung cho việc học, luyện đề và nghiên cứu tài liệu. Ngoài ôn luyện với các thầy, cô giáo, chuyên gia, em còn tranh thủ tự học trên mạng, tham khảo các đề thi, cập nhật kiến thức bằng cả tiếng Anh để học cách giải hay.

ra-quan.jpg
6 học sinh ( của 3 dự án) tham gia thi chọn đội tuyển dự thi Khoa học kỹ thuật quốc tế trong lễ ra quân.

Cùng chung chí hướng với Thành, Trịnh Minh Quang, lớp 12 Hóa và Nguyễn Tùng Sơn, lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên Trần Phú cũng luôn nỗ lực hết mình để chinh phục đỉnh cao tri thức.

Theo Nguyễn Tùng Sơn, để chuẩn bị cho vòng thi, em tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các học sinh có thành tích cao ở khóa trước để vừa có hành trang kiến thức, vừa vững tinh thần, thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, được lọt vào đội tuyển dự thi quốc tế hay không còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, dù vậy, bản thân em luôn quyết tâm dồn sức cho kỳ thi.

Thầy Đỗ Thế Anh, giáo viên Vật lý là người có nhiều kinh nghiệm ôn luyện cho học sinh tham gia các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Giai đoạn tăng tốc cho kỳ thi, ngoài viên ôn các chuyên đề chuyên sâu, thầy thường xuyên trao đổi, định hướng tài liệu nghiên cứu để việc ôn tập và tự ôn tập của học sinh đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, thầy kết nối với học sinh từng có thành tích tốt trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế của Hải Phòng để hỗ trợ cho học sinh dự thi năm nay.

Kỳ vọng chạm mục tiêu

Niềm vui lớn với thành phố Hải Phòng, Dự án Hóa học “Hệ vi hạt chứa nano Zinc oxide trong ứng dụng tự làm sạch và kháng khuẩn của hai học sinh Trường THPT An Dương là Nguyễn Anh Thơ và Chu Đức Thịnh, do cô Nguyễn Thị Nhung hướng dẫn, xuất sắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn cử tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025 (ISEF), được tổ chức từ ngày 10 đến 16-5 tại Columbus, Ohio (Hoa Kỳ).

Vinh dự hơn là dự án được tham gia thi quốc tế là của 2 học sinh Trường THPT An Dương, một trường khối đại trà. Đây là dự án đầu tiên của học sinh không chuyên được Bộ GD&ĐT chọn đi thi quốc tế cùng 8 dự án khác của các đơn vị, địa phương trong toàn quốc.

2 dự án Khoa học kỹ thuật đạt 1 giải nhì và 1 giải ba thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú.

27-hsg3.jpg
Dự án Khoa học kỹ thuật của học sinh Trường THPT An Dương đạt giải Nhất trong vòng thi chọn đội tuyển tham dự quốc tế.

Thầy Đoàn Thái Sơn chia sẻ, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho vòng thi này, các giáo viên, lãnh đạo đội chủ động lập kế hoạch và triển khai tập huấn ngay khi biết điểm thi và quy định của Cục Khảo thí về danh sách học sinh được tham dự thi vòng 2. Học sinh được ôn chuyên sâu với các chuyên gia, giáo sư hàng đầu các trường đại học và thầy, cô giáo giỏi nhà trường. Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thời gian, cơ sở vật chất để các thầy, cô và học trò ôn luyện.

Ông Phạm Quốc Hiệu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho hay, thành tích học sinh giỏi quốc gia của Hải Phòng năm học 2024-2025 rất đáng tự hào. Để các đội tuyển và dự án Khoa học kỹ thuật vững vàng trong Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế đạt kết quả cao, Sở GD&ĐT chỉ đạo nhà trường tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được học tập và tập huấn trên Bộ.

Sở cũng chỉ đạo các thầy, cô giáo nhà trường quan tâm động viên tinh thần, rà soát bổ trợ để các em củng cố vững chắc kiến thức. Sở cũng yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ gia đình chăm lo sức khỏe, thể chất và tinh thần để các em đạt kết quả cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.