Hải Phòng: Nước giải khát gây ngộ độc hàng chục học sinh được mua qua mạng

Hải Phòng: Nước giải khát gây ngộ độc hàng chục học sinh được mua qua mạng

Thông tin từ UBND huyện An Dương, Hải Phòng cho biết vào khoảng 15h30’ ngày 15/5, tại trường tiểu học Quốc Tuấn đã xảy ra vụ 45 em học sinh bị ngộ độc do uống nước ngọt.

Theo đó, trong lúc giải lao, cô giáo Nguyễn Thị H., giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, trường Tiểu học Quốc Tuấn đã mang cho các em học sinh một thùng nước giải khát để uống. Đến 16h15’ một số em có biểu hiện kêu đau đầu, đau bụng. Lúc này cô H. thông tin cho cán bộ Trạm y tế xã để sơ cứu ban đầu.

Đến 17h15’ lãnh đạo xã Quốc Tuấn, nhà trường cùng lãnh đạo huyện, phụ huynh học sinh đã đưa 17 em học sinh đến Trung tâm y tế huyện, 3 học sinh được đưa sang Bệnh viện nhi Đức để kiểm tra sức khỏe.

Đến 18h15’, nhà trường phát hiện thêm 15 học sinh cũng uống nước giải khát và được đưa đến Trung tâm y tế huyện để khám.

Còn lại 9 học sinh lớp 5B và 1 học sinh lớp 3B (em của một học sinh lớp 5B) được đưa đến Trạm y tế xã để theo dõi sức khỏe.

Hiện 45 em học sinh cơ bản đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, một số gia đình đã đưa con em của mình về nhà để theo dõi tiếp.

Cô H. cho biết do thời tiết nắng nóng cô đã mang thùng nước ngọt do con gái mua để mang đến trường cho học sinh uống.

Trao đổi với báo GD&ĐT, Đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương thông tin, thùng nước giải khát mà cô giáo H. cho học sinh uống được mua qua mạng, có địa chỉ phân phối trong TP Hồ Chí Minh. Ngay trong chiều 15/5, Công an huyện đã có văn bản gửi công ty này phối hợp để điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc trên. 

Bình luận

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: NVCC

Giúp học trò 'tìm lại chính mình'

GD&TĐ - Tăng cường giáo dục kỹ năng để vực dậy tinh thần, tạo động lực, tự tin giúp học trò thường xuyên phát huy năng lực bản thân.

Nhân giống nấm để tạo da sinh học.

Da sinh học từ vi khuẩn và sợi nấm

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạo thành công vật liệu da sinh học có nguồn gốc từ cellulose vi khuẩn và sợi nấm.

Có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi quyết định xem bạn có nên cố gắng duy trì tình bạn với người yêu cũ hay không. (Ảnh: ITN).

Có nên làm bạn với... người yêu cũ?

GD&TĐ - Nếu bạn và người yêu vừa chia tay, bạn có thể tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể làm bạn với họ không và liệu đây có phải là ý kiến ​​hay không.