Hải Phòng mượn 500.000 liều vắc xin Sinopharm tiêm cho người dân

GD&TĐ - Ngày 5/8, UBND TP Hải Phòng có công văn gửi Bộ Y tế và UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị mượn tạm 500.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm để phòng, chống dịch Covid-19.

Hải Phòng có trên 2 triệu người, trong đó có khoảng 1,6 triệu người đủ điều kiện tiêm vắc xin.
Hải Phòng có trên 2 triệu người, trong đó có khoảng 1,6 triệu người đủ điều kiện tiêm vắc xin.

Trong công văn 5322/UBND-VX, UBND TP Hải Phòng nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương trên cả nước, dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập, lây lan và bùng phát tại TP Hải Phòng là rất cao, nên việc chuẩn bị vắc xin để tiêm cho người dân trên địa bàn TP là nhiệm vụ cấp bách.

Hiện nay, Hải Phòng có trên 2 triệu người, trong đó có khoảng 1,6 triệu người đủ điều kiện tiêm vắc xin. Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế mới cấp cho Hải Phòng gần 165.000 liều, nên số lượng vắc xin cần bổ sung rất lớn.

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách tiêm phòng cho nhân dân TP, UBND TP Hải Phòng đã xin đăng ký với Bộ Y tế hỗ trợ TP 2 triệu liều vắc xin loại Sinopharm và 1,2 triệu liều vắc xin các loại khác.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh có khoảng 1 triệu liều vắc xin loại Sinopharm. Vì vậy, để kịp thời có vắc xin tiêm cho người dân trong thời gian TP Hải Phòng chưa nhận được số lượng vắc xin nêu trên, UBND TP Hải Phòng đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh cho Hải Phòng mượn 500.000 liều vắc xin loại Sinopharm.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã có thông báo về việc thống nhất chủ trương vắc xin phòng Covid-19 Sinopharm theo thứ tự 3 nhóm ưu tiên. Nhóm ưu tiên số 1 là lái xe, phụ xe đường dài. Nhóm ưu tiên số 2 là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc và công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Nhóm ưu tiên thứ 3 là người dân xung phong được tiêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến giới thiệu sản phẩm tham dự ngày hội STEM năm học 2025 - 2026. Ảnh: TT

Khơi nguồn sáng tạo từ những câu chuyện gần gũi

GD&TĐ - Từ nếp nhà, buôn làng đến sân trường, thầy cô ở Đắk Lắk đang “bản địa hóa” giáo dục STEM, giúp học sinh học bằng trải nghiệm, sáng tạo từ điều quen thuộc và lan tỏa giá trị cộng đồng.

Thầy giáo Hà Văn Dàn và học sinh của mình ở Trường TH&THCS Mường Lát. Ảnh: Thế Lượng

Gieo tình yêu lịch sử nơi biên giới

GD&TĐ - Ở vùng biên giới Mường Lát còn khó khăn, thầy giáo trẻ Hà Văn Dàn vẫn lặng lẽ bám lớp, dồn tâm sức bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử.

Mỹ muốn Israel tấn công Iran trước

Mỹ muốn Israel tấn công Iran trước

GD&TĐ - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump tin rằng tình hình chính trị đối với Mỹ có thể sẽ thuận lợi hơn nếu Israel tấn công Iran trước.