Hải Phòng: Một đối tượng trộm chó bị đánh tử vong

GD&TĐ - Công an TP Hải Phòng cho biết, hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc Đinh Văn Biên (SN 1992, trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) tử vong tại xã Gia Đức khi đi trộm chó.

Các đối tượng trộm chó bị bắt (ảnh minh họa)
Các đối tượng trộm chó bị bắt (ảnh minh họa)

Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 19/10/2018, Biên rủ đồng bọn là Lê Văn Long (SN 1988, trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) cùng đi bắt trộm chó tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên.

Hai đối tượng trên đi xe mô tô tới địa bàn thôn 5, xã Gia Đức bắt trộm được 1 con chó.

Trên đường đi chuyển, Biên và Long bị 2 thanh niên đi xe ô tô BKS Hà Nội truy đuổi và áp sát lề đường khiến hai đối tượng này ngã xuống đường.

Ngay sau đó, một số người dân trong làng đã chạy đến cùng đánh hai “cẩu tặc” trên.

Mặc dù chống trả lại quyết liệt, nhưng hai đối tượng trên đã bị đánh trọng thương. Biên bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng nhưng vết thương quá nặng, Biên đã tử vong vào khoảng 8h ngày 22/10.

 Đối tượng Long hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên cùng 3 nam thanh niên khác trong làng cũng bị thương trong vụ hỗn chiến đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ