Hải Phòng mở rộng quy mô dạy học tiếng Hàn Quốc trong các nhà trường

GD&TĐ - Sáng 25/10, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông môn ngoại ngữ 1, 2 tiếng Hàn.

Ông Bùi Văn Kiệm- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng tặng khen các nhà trường triển khai hiệu quả việc dạy học tiếng Hàn Quốc.
Ông Bùi Văn Kiệm- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng tặng khen các nhà trường triển khai hiệu quả việc dạy học tiếng Hàn Quốc.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam; Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng.

Theo đó, năm học 2023-2024, là năm học đầu tiên Sở GD&ĐT Hải Phòng triển khai dạy môn tiếng Hàn Quốc trong trường học là môn ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2.

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 3 quận, huyện gồm: Lê Chân, An Dương, Kiến An triển khai thí điểm việc dạy và học Chương trình GDPT môn Ngoại ngữ 1, 2 tiếng Hàn Quốc.

Cụ thể, dạy tiếng Hàn Quốc là Ngoại ngữ 1 có một số trường tại quận Lê Chân, huyện An Dương với tổng số 10 lớp 500 học sinh. Dạy học tiếng Hàn Quốc là Ngoại ngữ 2 được triển khai tại quận Kiến An với 6 lớp 6, tổng 333 học sinh.

tieng-han4-7934-6665-5549-486.jpg
Hội nghị được tổ chức tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, quận Lê Chân.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Thuấn - Trưởng phòng GDTX-CN và đại học, Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, để có thể triển khai dạy môn Ngoại ngữ 1, 2 tiếng Hàn Quốc, ngành giáo dục Hải Phòng được Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam – Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ miễn phí 100% giáo viên giảng dạy, tài liệu dạy và học.

Việc dạy học tiếng Hàn Quốc tại các trường học ở Hải Phòng dựa trên các căn cứ pháp lý xác đáng và sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng; sự quyết tâm của Lãnh đạo sở GD&ĐT.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đã có khung chương trình môn học môn Ngoại ngữ 1, 2 tiếng Hàn Quốc. Về tài liệu học tập, đã có SGK thí điểm môn Ngoại ngữ 2 từ quyển 1 đến quyển 4 (tương đương từ lớp 6 đến lớp 9) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; SGK môn Ngoại ngữ 1 là Tiếng Hàn 3 tập 1, 2; sách Tiếng Hàn 4 đang trong quá trình cấp bản quyền xuất bản vì vậy học sinh sử dụng bản in file pdf do Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam cung cấp.

Hơn nữa, căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Hàn Quốc là quốc gia có vốn đầu tư lớn nhất tại thành phố Hải Phòng. Vì vậy, việc mở rộng triển khai thực hiện môn Ngoại ngữ 1, 2 tiếng Hàn Quốc (ngoài tiếng Anh) tại các cơ sở giáo dục phổ thông là vô cùng quan trọng và tất yếu.

tieng-han5-6910-2323.jpg
Các đại biểu tham quan lớp học tiếng Hàn Quốc tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố.

Qua 1 năm thực hiện, việc dạy học tiếng Hàn Quốc tại Hải Phòng đạt được nhiều kết quả khả quan như: học sinh hào hứng tham gia học tập, đánh giá kết quả bộ môn cao; đẩy mạnh giao lưu văn hoá giữa 2 quốc gia thông qua các cuộc thi, giao lưu; học sinh đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi. Từ đó, chất lượng dạy và học môn Ngoại ngữ 1, 2 tiếng Hàn Quốc ngày càng được củng cố và phát huy, đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng về ngoại ngữ.

Tuy nhiên, việc dạy học tiếng Hàn Quốc còn nhiều khó khăn như, phụ huynh, học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Hàn; giáo viên dạy môn Ngoại ngữ 1, 2 tiếng Hàn Quốc trong các cơ sở giáo dục còn thiếu.

tieng-han-5686-3789-278-105.jpg
Việc dạy học tiếng Hàn Quốc trong các trường học đạt nhiều kết quả tích cực, được lãnh đạo ngành Giáo dục ghi nhận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Văn Kiệm-Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, ghi nhận biểu dương những nỗ lực của thầy trò các nhà trường đã quyết tâm đưa tiếng Hàn Quốc vào giảng dạy. Việc dạy học tiếng Hàn Quốc không chỉ dựa trên các căn cứ pháp lý, sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT mà còn bắt nhịp kịp thời với xu thế phát triển và định hướng hợp tác, đầu tư của thành phố Hải Phòng.

Việc đa dạng ngoại ngữ trong các nhà trường; phục vụ thiết thực cho tương lai, định hướng nghề nghiệp của học sinh, con người Hải Phòng là mục tiêu mà Sở GD&ĐT xác định. Ngành GD&ĐT mong muốn lãnh đạo TP, các cơ quan chức năng, các quận, huyện quan tâm đẩy mạnh việc dạy học tiếng Hàn Quốc trong các nhà trường; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách tuyển dụng giáo viên bộ môn để việc dạy học tiếng Hàn Quốc được mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng.

Sau 1 năm triển khai thực hiện thí điểm, bên cạnh hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, tổng số trường, lớp, học sinh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1, 2 tiếng Hàn Quốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng được nhân lên rõ rệt so với năm học trước. Cụ thể: Ngoại ngữ 1: số trường tăng gấp 1.5 lần (14 trường), số lớp tăng gấp 2 lần (29 lớp), số học sinh tăng gần gấp 3 lần (1354 học sinh); Ngoại ngữ 2: số trường tăng gấp 4 lần (12 trường), số lớp tăng gấp 6 lần (36 lớp), số học sinh tăng gần gấp 5 lần (1698 học sinh). Có 7 trường tổ chức cho học sinh làm quen với tiếng Hàn dưới hình thức CLB.

100% giáo viên giảng dạy và tài liệu dạy học Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1, 2 tiếng Hàn Quốc, tài liệu tham khảo đối với các trường phổ thông triển khai thực hiện từ năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố do Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam – Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ miễn phí (tổng số 11 giáo viên trong đó 7 giáo viên Việt Nam, 4 giáo viên Hàn Quốc; trên 4000 bộ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo).


Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ