Hải Phòng: Không để học sinh mắc kẹt vì dịch bị gián đoạn học tập

GD&TĐ - TP Hải Phòng hiện có 217 học sinh tỉnh, thành khố khác đang “mắc kẹt” lại vì dịch bệnh Covid-19.

Em Trần Thùy Linh đang theo học tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.
Em Trần Thùy Linh đang theo học tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Ngành Giáo dục thành phố đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục trên địa bàn tiếp nhận và bố trí lớp học phù hợp để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.

Về nhà chị gái ở thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, huyện An Dương chơi, nhưng do dịch bệnh phức tạp Ngô Đình Che không thể về Quảng Ninh được. Khi biết thành phố Hải Phòng tạo điều kiện cho những học sinh “mắc kẹt” được theo học tại địa phương, Che được chị gái đưa đến xin nhập học tại Trường THPT An Dương. Ngay khi nhận thông tin, ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng tiếp nhận để em kịp thời đến trường vào năm học mới.

Che được sắp xếp vào lớp 12A7. Gần một tuần theo học, dù còn bỡ ngỡ, lạ bạn, lạ thầy nhưng Che cảm thấy vui, phấn khởi vì việc học không bị gián đoạn.

Trong số 5 học sinh đang “học nhờ” tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hồng Bàng) có em Trần Thùy Linh (học sinh lớp 3) do bố mẹ đang ở Phú Quốc, vì dịch bệnh nên chưa kịp đón con gái vào học. Chuẩn bị vào năm học mới, bố mẹ em đã làm đơn đề nghị Trường Tiểu học Trần Văn Ơn cho con được theo học.

Cô  Phạm Thị Hường - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên - chia sẻ: Nhà trường có 4 học sinh người Quảng Ninh, Tuyên Quang đang theo học. Các con theo bố mẹ xuống Thủy Nguyên chơi nhưng không kịp về địa phương chuẩn bị cho năm học mới. Trên tinh thần không để học sinh lỡ nhịp học nên nhà trường tiếp nhận và bố trí lớp cho các em. Khi học sinh theo học, nhà trường yêu cầu gia đình các em đăng ký tạm trú tạm vắng trên địa bàn.

Cô Hường cũng cho hay, Trường Tiểu học Thủy Triều có 3 học sinh đang ở các địa phương bạn không kịp về trường để học tập. Lãnh đạo nhà trường động viên phụ huynh cho con theo học tập địa phương bạn, khi hết dịch quay trở lại và có xác nhận thời gian theo học các em sẽ được học tiếp tục.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hải Phòng, toàn thành phố có 217 học sinh người địa phương khác ở lại thành phố và theo học tại các nhà trường. Hải Phòng có 54 giáo viên chưa về được thành phố, trong đó: 20 giáo viên mầm non, 12 giáo viên tiểu học, 8 giáo viên THCS, và 14 giáo viên THPT. Số học sinh chưa về được Hải Phòng là 1.120 em, trong đó: 145 trẻ mầm non, 586 học sinh tiểu học; 286 học sinh THCS, 101 học sinh THPT.

Ông Vũ Văn Trà - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng - cho hay: Nhận được chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT TP đã ra văn bản gửi các trường phối hợp với cha mẹ học sinh đang mắc kẹt tại địa phương để làm thủ tục tiếp nhận các em vào học. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng gửi công văn tới các địa phương có học sinh người Hải Phòng đang lưu trú để phối hợp tạo điều kiện cho các em tiếp tục được học tập, đảm bảo không bị ngắt quãng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ