Hải Phòng: Khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2021-2022

GD&TĐ - Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nhưng với nỗ lực không ngừng của thầy trò, ngành Giáo dục Hải Phòng đã đạt được những thành tích đáng mừng.

Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An được biểu dương, khen thưởng.
Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An được biểu dương, khen thưởng.

Trong lễ tổng kết năm học, nhiều nhà trường đã biểu dương, khen thưởng thầy giỏi, trò giỏi nhằm động viên, khích lệ và tạo động lực cho sự phát triển của nhà trường trong những năm tiếp theo.

Chiều 28/5, Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An, TP Hải Phòng tổ chức biểu dương giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022 và chia tay học sinh lớp 9.

Theo đó có 22 giáo viên được biểu dương, khen thưởng đã có thành tích cao trong Hội thi Chủ đề giáo dục STEM cấp quận; bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh tham gia cuộc thi KHKT và các cuộc thi năng khiếu đạt giải cao. Tiêu biểu như cô: Phạm Hà Giang, Vũ Thị Thanh, Trần Thị Huệ, Trịnh Thị Thu Chang, Trần Thị Hồng, Đặng Thị Mơ...

Nhiều thầy cô giáo là tấm gương sáng về nỗ lực rèn dạy học sinh giỏi của Trường THCS Lương Khánh Thiện được biểu dương.
Nhiều thầy cô giáo là tấm gương sáng về nỗ lực rèn dạy học sinh giỏi của Trường THCS Lương Khánh Thiện được biểu dương.

Gần 50 học sinh của nhà trường được biểu dương, khen thưởng trong dịp này. Trong đó có em Vũ Hồng Phúc, học sinh lớp 7A4 là một trong 20 học sinh trong toàn quốc được vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và là một trong 118 Chỉ huy Đội toàn quốc vinh dự được nhận giải thưởng Kim Đồng do Hội đồng Đội trung ương trao tặng. Phúc cũng là học sinh đạt kỷ lục với 10 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng các giải giao lưu Toán, tiếng Anh, Khoa học...khu vực và quốc tế.

Em Vũ Hồng Phúc, học sinh lớp 7A4 đạt "kỷ lục" với nhiều giải thưởng.
Em Vũ Hồng Phúc, học sinh lớp 7A4 đạt "kỷ lục" với nhiều giải thưởng.

Với những nỗ lực không ngừng, năm học vừa qua thầy và trò Trường THPT Thái Phiên cũng gặt hái được nhiều thành tích đáng trân trọng. Trường có 82 giải trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố (24 giải Nhất, 28 giải Nhì, 17 giải Ba và 13 giải Khuyến khích), tiếp tục đứng đầu các trường THPT không chuyên trong thành phố về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 3 dự án của nhà trường tham gia Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học, đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì;  393 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường, trong đó: 29 giải Nhất; 88 giải Nhì; 119 giải Ba và 157 giải Khuyến khích.

Thầy trò Trường THPT Thái Phiên với những thành tích cao trong nỗ lực dạy và học.
Thầy trò Trường THPT Thái Phiên với những thành tích cao trong nỗ lực dạy và học.

Đặc biệt, vào ngày 29/5/2022, tại Hà Nội, 4 học sinh trong Đội tuyển Tin học MOS do cô giáo Vũ Thị Hạnh lãnh đội sẽ tham dự vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới – Viettel 2022 bằng Tiếng Anh. 4 học sinh đó là: Phạm Nhật Quang lớp 11D3, Đoàn Diệu Linh 11A12, Lương Sơn Tùng và Lương Thế Vinh lớp 11A11 (Nhật Quang lớp 11D3 và Đoàn Diệu Linh đạt điểm tuyệt đối 1000/1000 ở vòng loại).

Gương sáng học sinh 3 tốt -Trường THPT Thái Phiên.
Gương sáng học sinh 3 tốt -Trường THPT Thái Phiên.

Nhiều em học sinh của THPT Thái Phiên dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Những tấm gương tiêu biểu phải kể đến trong phong trào thi đua đó là các em: Đỗ Linh Linh 10D3 ; Phạm Thị Mai Lan 10D4 ; Nguyễn Thành Đạt 10A8 ; Nguyễn Anh Dũng 10A11 ; Phạm Quốc Cường 11D3 ; Nguyễn Quyền Linh 11A5 ; Phạm Hồng Anh 11A6 ; Hoàng Văn Nam 12A8 ; Đỗ Quang Dũng 12A9....

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Gia Tự vinh dự nhận khen thưởng của lãnh đạo quận Hồng Bàng.
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Gia Tự vinh dự nhận khen thưởng của lãnh đạo quận Hồng Bàng.

Trong Đại hội cháu ngoan Bác Hồ trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã dành những phần thưởng ý nghĩa động viên những thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và các em học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Nhà trường đã biểu dương cán bộ, giáo viên đạt giải trong cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó có cô giáo Nguyễn Thị Thanh Trà- Hiệu trưởng nhà trường và cô Đào Thị Ngọc Ánh đạt giải Nhất quận.

Năm học vừa qua dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng thầy cô giáo Trường Tiểu học Ngô Gia Tự đã nỗ lực vượt khó đạt nhiều thành tích đáng mừng.
Năm học vừa qua dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng thầy cô giáo Trường Tiểu học Ngô Gia Tự đã nỗ lực vượt khó đạt nhiều thành tích đáng mừng.

15 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận và 12 giáo viên đạt thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quận, thành phố và quốc gia được biểu dương khen thưởng.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ngô Gia Tự tặng khen học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ngô Gia Tự tặng khen học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.

15 học sinh của Trường Tiểu học Ngô Gia Tự được khen thưởng đạt thành tích Cán bộ Đội xuất sắc, tiêu biểu như: Trần Bảo Trang, liên đội 5A6; Đỗ Minh Anh, liên đội 5A4; Phạm Gia Linh, liên đội 5A1...

Cũng tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, 13 học sinh của nhà trường đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi các cấp được khen thưởng, động viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ