Hải Phòng: “Khát” sân chơi cho trẻ em

GD&TĐ - Hiện tượng “khát” sân chơi cho trẻ em vào dịp hè là vấn đề tồn tại nhiều năm nay tại TP Hải Phòng. Đặc biệt, gần đây với tốc độ đô thị hoá nhanh chóng, mật độ dân cư ngày càng đông trong khi phần lớn quỹ đất được dành cho những công trình địa ốc cao tầng thì vấn đề tạo sân chơi cho trẻ vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

CLB Bóng đá tại Cung Văn hoá Thiếu nhi được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con học mỗi dịp hè
CLB Bóng đá tại Cung Văn hoá Thiếu nhi được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con học mỗi dịp hè

Loay hoay tìm chỗ chơi cho trẻ

Chị Hà Thị Oanh (tổ dân phố số 8, phường An Dương, quận Lê Chân) có hai đứa con, cháu lớn học lớp 8, cháu nhỏ học lớp 4. Suốt nhiều năm nay cứ đến dịp hè là chị lại “khăn gói” chở các con về quê gửi ông bà. Bởi hai vợ chồng chị đều là công nhân công ty may, đi làm cả ngày không có ai trông con. Hơn nữa, khu phố chật chội không có nơi vui chơi công cộng, suốt ngày nhốt con trong nhà cũng khổ nên cho con về quê với ông bà là giải pháp tốt nhất.

Còn chị Lương Thị Mai (phố Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền) cho biết: Tôi có hai cháu nhỏ đang độ tuổi tiểu học. Cứ đến dịp hè là “tống” chúng đi học năng khiếu ở Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố. Nhưng năm nay, do bận công tác đến đầu tháng 6 mới đến đăng ký học lớp năng khiếu bán trú thì cung quá tải không nhận thêm người. Trong khi đó, để con ở nhà không an tâm, khu phố cũng chẳng có chỗ chơi nên đành cho học năng khiếu ở một trung tâm tư nhân gần nhà.

Không riêng chị Oanh, chị Mai mà nhiều phụ huynh ở Hải Phòng mất rất nhiều thời gian để tìm chỗ chơi, chỗ sinh hoạt năng khiếu cho con mỗi dịp hè đến. 

Cần giải cơn “khát”

Lớp học năng khiếu bán trú tại Cung Văn hoá Thiếu nhi TP Hải Phòng đã quá tải lượng trẻ theo học ngay từ cuối tháng 5
Lớp học năng khiếu bán trú tại Cung Văn hoá Thiếu nhi TP Hải Phòng đã quá tải lượng trẻ theo học ngay từ cuối tháng 5 

Cung Văn hoá Thiếu nhi là cái nôi đào tạo năng khiếu cho thiếu nhi thành phố. Mỗi dịp hè đến, rất đông phụ huynh tìm đến đây để gửi gắm con em. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo GD&TĐ, mặc dù diện tích của cung khá rộng nhưng việc lắp đặt các trò chơi hiện đại, trò chơi tiện ích cho thiếu nhi ở đây còn hạn chế. Phần lớn các em tới cung chỉ là để tham gia các lớp học năng khiếu còn lại khu vui chơi hầu như không đáp ứng được nhu cầu.

Ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Giám đốc Cung Văn hoá Thiếu nhi TP Hải Phòng cho biết: Mỗi năm, cung triển khai 3 học kỳ với khoảng 400 lớp, 28 bộ môn, thu hút 4.000 - 4.500 học viên tham gia. Hàng năm, số học viên đến với cung ngày một đông. Năm nay, cung duy trì và phát triển CLB năng khiếu bán trú.

Ban đầu dự định chiêu sinh khoảng trên 100 học viên, nhưng đến ngày 20/5/2019 có tới trên 200 cháu tham gia. Mặc dù, cung còn rất nhiều phòng sinh hoạt năng khiếu, nhưng do điều kiện có hạn, chưa lắp được điều hoà nên không thể nhận thêm học viên. Đối với những cháu đăng ký ngoài danh sách dự kiến, cung mượn tạm phòng hội trường để dành chỗ cho CLB hoạt động. 

Từ nhiều năm trước, TP Hải Phòng đã phê duyệt Dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể Cung Văn hoá Thiếu nhi TP với nhiều hạng mục lớn trên diện tích hơn 4,5 ha như: Vườn cổ tích, bể bơi bốn mùa, 2 sân bóng đá mi ni có mái che, 4 sân bóng bàn, khu vui chơi giải chí trong nhà, phòng học năng khiếu… Dự án hy vọng phần nào giải cơn “khát” sân chơi cho trẻ em thành phố mỗi dịp hè.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Toàn cho hay, dự án trên vẫn chưa đi vào hoạt động bởi qua nhiều lần điều chỉnh trên giấy, cơ quan chức năng vẫn “án binh, bất động”.

Một giải pháp khác được nhiều phụ huynh lựa chọn là cho con ra nhà văn hoá, sân trường gần nhà vào mỗi buổi chiều để con có chút không gian vui chơi khi nghỉ hè. Nhưng không phải khu phố nào cũng có sẵn khu vui chơi công cộng, đặc biệt nhiều nhà văn hoá, sân trường lại là chỗ trông gửi xe tô tô hoặc là sân bóng bàn, cầu lông của các câu lạc bộ (CLB) trong khu phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ