Hải Phòng: Điều tra nguyên nhân 4 người trong 1 gia đình tử vong thương tâm

GD&TĐ - Cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc 4 người trong 1 gia đình tử vong thương tâm.

Cơ quan chức năng có mặt tại ngôi nhà xảy ra vụ việc.
Cơ quan chức năng có mặt tại ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào 17h45’ ngày 15/8, Công an huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) nhận tin báo về việc tại nhà ông Nguyễn Văn H. (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên) xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Kiền Bái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông H. là bà Nguyễn Thị T. (SN 1971); con gái là Nguyễn Thị H. (SN 1990) và con rể là Vũ Trọng K. (SN 1990), cùng cháu ngoại là Nguyễn Thị Tuyết N. (SN 2017) đã tử vong tại khu vực phòng ngủ, một số đồ đạc bị cháy biến dạng.

Một lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, sau khi nắm được thông tin về vụ việc, UBND huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên nhân, đồng thời báo cáo lên Công an TP. Hải Phòng.

"Khi lực lượng chức năng tới thì ngôi nhà trong tình trạng khóa trái. Bước đầu xác định có 4 người trong 1 gia đình tử vong. Hiện công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ. Chưa thể xác định nguyên nhân vụ việc là do cháy hay nổ cái gì", vị lãnh đạo này cho biết.

Hiện, các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.