Hải Phòng công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 18/6

GD&TĐ - Trao đổi với GD&TĐ, ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Sở GD&TĐ cho biết Hải Phòng sự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 vào ngày 18/6 tới. 

Kỳ thi vào 10 THPT năm học 2019-2020 tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 5/6
Kỳ thi vào 10 THPT năm học 2019-2020 tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 5/6

Để tra cứu điểm thi thí sinh và người nhà có thể vào cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hải Phòng theo địa chỉ Haiphong.edu.vn và nhập số báo danh.

Ngoài ra, báo Giáo dục và Thời đại cũng cập nhật mục tra cứu điểm thi một cách dễ dàng, tiện lợi. Thí sinh có thể truy cập vào trang giaoducthoidai.vn chọn mục tra cứu điểm thi, sau đó nhập địa chỉ tỉnh, thành và số báo danh.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, kỳ thi vào lớp 10 THPT 2019-2020 Hải Phòng có 19.117 thí sinh tham dự được chia làm 46 hội đồng thi.

Hình ảnh ghi nhận sau môn thi Ngữ Văn (sáng 5/6) tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn (Lê Chân, Hải Phòng)
Hình ảnh ghi nhận sau môn thi Ngữ Văn (sáng 5/6) tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn (Lê Chân, Hải Phòng)
Lịch thi cụ thể, đối với học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên, ngày 5/6, buổi sáng sẽ thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi bài Tổ hợp; ngày 6/6, buổi sáng thi môn Toán. Đối với học sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên, ngày 5/6, buổi sáng thi môn Ngữ Văn, buổi chiều thi bài Tổ hợp; ngày 6/6, buổi sáng thi môn Toán; ngày 8/6, buổi sáng thi môn Tiếng Anh (không chuyên), buổi chiều thi các môn chuyên: Toán, Ngữ Văn; ngày 9/6, buổi sáng thi các môn chuyên: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, buổi chiều thi các môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.