Hải Phòng: Chậm xử lý nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Tại quận Lê Chân, căn biệt thự tại dự án Làng Việt Kiều quốc tế xây sai thiết kế, vượt tầng nhưng chưa bị xử lý...

Căn biệt thự vượt tầng tại Làng Việt Kiều quốc tế đang hoàn thiện.
Căn biệt thự vượt tầng tại Làng Việt Kiều quốc tế đang hoàn thiện.

Tại quận Kiến An, công trình nhà ở quy mô lớn xây dựng không phép. Dù vi phạm nhưng các công trình này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Làng Việt Kiều quốc tế Hải Phòng tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, có diện tích: 92.233 m2, do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Anh làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 400 tỷ đồng. Theo quy định chủ đầu tư dự án sẽ xây dựng phần thô sau đó bàn giao cho các khách hàng.

Theo giấy phép căn nhà số 25 được phê duyệt thẩm định theo mẫu DL GIC với diện tích lô đất 404,7m2; diện tích xây dựng 152,3 m, mật độ xây dựng 37,6%, tầng cao xây dựng: 3 tầng. Nhưng chủ nhà số 25, ông Nguyễn Văn Mẫn đã tự ý xây sai thiết kế mà chủ đầu tư được duyệt.

Tháng 4/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Anh đã phát hiện căn biệt thự số 25 Làng Việt Kiều quốc tế hiện đang thi công sai mẫu thiết kế, vượt 1 tầng so với giấy phép quy định.

Chủ đầu tư đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu ông Nguyễn Văn Mẫn ngừng thi công, khắc phục ngay phần sai phạm, đảm bảo thi công theo đúng thiết kế đã được duyệt. Tuy nhiên, chủ căn biệt thự không khắc phục hậu quả và tiếp tục hoàn thiện công trình.

3 tháng sau khi phát hiện công trình vi phạm, ngày 19/7, UBND phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận, Đội 4 Thanh tra xây dựng thành phố Hải Phòng kiểm tra việc xây dựng tại căn biệt thự số 25 nói trên.

UBND phường Vĩnh Niệm đã tiến hành lập biên bản làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Anh. Yêu cầu chủ đầu tư dự án phải có biện pháp ngăn chặn, dừng thi công vi phạm tại số nhà 25.

Đồng thời yêu cầu chủ nhà tự tháo dỡ hạng mục xây dựng sai mẫu thiết kế, thời hạn xong trước ngày 25/7. Nếu quá thời hạn trên, phần công trình vi phạm chưa được tháo dỡ, UBND phường Vĩnh Niệm sẽ kiện toàn hồ sơ, đề xuất xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn tháo dỡ nhưng hạng mục xây dựng vi phạm tại căn biệt thự số 25 vẫn không hề bị tháo dỡ, khắc phục.

Công trình số 124 đường Trần Nhân Tông, phường Quán Trữ, quận Kiến An chưa được cấp phép nhưng đã xây cao 4 tầng. Cách đó không xa công trình tại số 34 Trần Nhân Tông có diện tích xây dựng hàng trăm m đã đổ mái tầng 2 nhưng cũng chưa hề được cấp phép.

Ông Trần Cao Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Quán Trữ thừa nhận 2 công trình xây dựng nêu trên chưa có giấy phép xây dựng. Phường chưa lập biên bản xử lý vi phạm và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công.

UBND phường ngại xử lý các công trình xây dựng có diện tích lớn hơn 100m vì thủ tục rất phức tạp. Hai công trình vi phạm này phường chỉ có thông báo yêu cầu thực hiện đúng quy định nhưng không kiểm tra, không có biên bản vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ