Hai nữ sinh lớp 7 ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm khoảng 7 học sinh ở Quảng Ngãi dạo chơi gần cửa sông đổ ra biển, không may 2 em bị đuối nước thương tâm.

Lực lượng tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Lực lượng tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Tối 20/12, thầy Đặng Tấn Lực, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) cho biết, thi thể 2 nữ sinh lớp 7 bị đuối nước đã được đưa về nhà lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h cùng ngày, sau khi kết thúc giờ học thể dục, nhóm khoảng 7 học sinh dạo chơi ở bãi biển Cửa Đại (thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An). Không may 2 em bị rơi xuống nước và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng và người dân phối hợp tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng 30 phút tìm kiếm thì vớt được các em nhưng cả 2 đã tử vong.

"Hai em là học sinh cùng lớp và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Một em bố mẹ ly dị nên đang sống cùng ông bà nội", thầy Lực cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.