Hai nữ giáo viên người Mông ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa

GD&TĐ - Hai giáo viên người Mông ở vùng biên Thanh Hóa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, mang khát vọng đóng góp cho giáo dục quê hương.

Cô giáo Hơ Thị Dợ và học sinh ở Trường Tiểu học Sơn Thủy (Thanh Hóa). Ảnh: NVCC
Cô giáo Hơ Thị Dợ và học sinh ở Trường Tiểu học Sơn Thủy (Thanh Hóa). Ảnh: NVCC

Trong danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có hai gương mặt trẻ là nữ giáo viên dân tộc Mông đang công tác tại các trường học vùng biên giới. Đó là cô Hơ Thị Dợ - giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy (huyện Quan Sơn cũ) và cô Lâu Thị Dính - giáo viên Trường Mầm non Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ).

Từ bục giảng vùng cao đến trách nhiệm công dân

Sinh năm 1997, cô giáo Hơ Thị Dợ (dân tộc Mông), quê tại bản Cá Nọi, xã Pù Nhi, hiện thường trú tại bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, cô hiện là giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy, đồng thời đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn nhà trường.

Nhận thấy bản thân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, cô Hơ Thị Dợ đã làm đơn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, với mong muốn đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

Trong quá trình công tác, cô giáo trẻ đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm học 2022 - 2023, cô được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cấp xã và cấp huyện; được tặng danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”. Năm học 2024 - 2025, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh; được Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn tặng giấy khen.

Sáng kiến “Một số giải pháp giúp học sinh Trường Tiểu học Sơn Thủy học tốt môn Âm nhạc” của cô được xếp loại C cấp huyện. Nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy, 100% học sinh các khối lớp hoàn thành chương trình môn Âm nhạc. Kết quả thanh tra toàn diện, đánh giá tiết dạy và hồ sơ chuyên môn đều đạt loại Tốt; chuẩn nghề nghiệp đạt mức Khá; nhiều năm liền xếp loại chuyên môn Tốt và Xuất sắc.

985561282004226992.jpg
Cô giáo Hơ Thị Dợ (ảnh phải) tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NVCC

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô Hơ Thị Dợ còn tích cực tham gia các phong trào Đoàn - Đội. Với vai trò Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội, cô chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, phong trào thanh thiếu nhi trong và ngoài xã. Năm 2025, cô được Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chia sẻ về quyết định ứng cử, cô bày tỏ mong muốn được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào vùng cao, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất trường lớp, tạo môi trường học tập thuận lợi hơn cho học sinh dân tộc thiểu số.

Nhận xét về giáo viên của mình, ông Hoàng Văn Sáu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy cho biết: “Cô Hơ Thị Dợ là giáo viên trẻ có chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm cao và luôn chủ động, sáng tạo trong công việc. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô thể hiện sự chín chắn, cầu thị và có uy tín trong tập thể sư phạm. Việc cô tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cho thấy tinh thần dấn thân, trách nhiệm với cộng đồng”.

Tiếng nói của giáo viên mầm non nơi biên giới

Cùng chung mong muốn đóng góp cho quê hương là cô giáo Lâu Thị Dính - giáo viên Trường Mầm non Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Là giáo viên trẻ người Mông công tác tại địa bàn vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, cô luôn xác định rõ trách nhiệm của mình không chỉ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mà còn trong việc đồng hành cùng gia đình, giúp trẻ mầm non mạnh dạn, tự tin hơn khi đến lớp.

Trước khi công tác tại Trường Mầm non Nhi Sơn từ tháng 1/2025 đến nay, cô từng là giáo viên Trường Mầm non Tây Tiến, xã Mường Lý (từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2024). Dù ở đơn vị nào, cô cũng giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, chấp hành nghiêm quy định của ngành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2057342330599299250.jpg
Cô giáo Lâu Thị Dính tại buổi tiếp xúc cử tri chiều ngày 2/3 ở xã Mường Lát. Ảnh: NVCC

Trong chuyên môn, cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; nhiều năm liền được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô chú trọng đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động xã hội tại địa phương.

Ở những bản làng vùng biên của huyện Mường Lát (cũ), điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều thiếu thốn, giáo viên mầm non không chỉ là người dạy trẻ mà còn là chỗ dựa tinh thần cho nhiều gia đình. Thấu hiểu điều đó, cô Lâu Thị Dính luôn linh hoạt tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi phù hợp với đặc điểm của trẻ em dân tộc thiểu số.

Chia sẻ về quyết định ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cô Dính bày tỏ: “Là một giáo viên mầm non đang công tác tại vùng cao, biên giới, tôi mong muốn góp phần phản ánh những khó khăn từ cơ sở, nhất là trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Sức trẻ giúp tôi năng động, sáng tạo và sẵn sàng thích ứng với điều kiện thực tế của địa phương”.

Cũng theo cô Dính, trong quá trình công tác, cô luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường cùng sự hỗ trợ, chia sẻ tận tình từ đồng nghiệp. Môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm đã giúp cô học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu và trưởng thành hơn trong chuyên môn.

2901557486251161991.jpg
Cô giáo Lâu Thị Dính đang dạy trẻ tập viết ở Trường Mầm non Nhi Sơn. Ảnh: NVCC

Nhận xét về cô giáo trẻ, bà Tống Thị Ninh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhi Sơn chia sẻ: “Cô Lâu Thị Dính là giáo viên giàu tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề và hết lòng yêu thương trẻ nhỏ. Cô có chuyên môn vững vàng, tác phong năng động, sáng tạo, luôn được phụ huynh và đồng nghiệp tin tưởng, trẻ quý mến. Bên cạnh đó, cô còn có năng khiếu hát và múa, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, cô luôn nỗ lực vượt khó, chủ động đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với đặc thù vùng cao. Chúng tôi tin tưởng rằng, nếu được cử tri tín nhiệm, cô sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực hơn nữa”.

Sự xuất hiện của hai nữ giáo viên người Mông trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân, mà còn cho thấy sự trưởng thành của đội ngũ trí thức trẻ miền núi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Mùa Xuân ở lại

GD&TĐ - Mùa Xuân không ập đến ồn ào như cơn mưa rào mùa Hạ, cũng chẳng buồn tê tái như heo may mùa Thu. Mùa Xuân ở thung lũng Nậm Mây này thường đến bằng sự đánh thức khẽ khàng của đất trời.