Hai nữ giáo sư năm 2011 đều ở chuyên ngành Y Dược

Hai nữ giáo sư năm 2011 đều ở chuyên ngành Y Dược

(GD&TĐ)- Ngày 3/11, Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT- GS.TS Phạm Vũ Luận đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 34 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn phó giáo sư cho 374 nhà giáo.

Đáng chú ý, trong đợt xét tiêu chuẩn chức danh GS năm 2011 có hai nữ giáo sư là Trần Thị Lợi, ngành chuyên môn Y học- trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và Hoàng Thị Kim Huyền, ngành Dược học Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế.

Ảnh, internet
Ảnh, internet

Đặc biệt, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đang xem xét, trình thủ tướng Chính phủ xét đặc cách, bổ nhiệm chức danh Giáo sư Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài và xét đặc cách đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho một trường hợp khác.

Vị giáo sư là người Việt ở nước ngoài đang được xem xét đặc cách bổ nhiệm là: TSKH. Nguyễn Ngọc Thành (ngày sinh 25/5/1963, nơi sinh Quảng Trạch, Quảng Bình); ông là người Việt Nam ở Ba Lan và đã được Tổng thống nước này phong chức danh giáo sư nhà nước năm 2009, đang công tác tại trường ĐH Bách khoa Wroclaw, HĐCDGSNN đã thống nhất kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm TSKH. Nguyễn Ngọc Thành làm Giáo sư (kiêm nhiệm) tại trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp được công nhận đặc cách đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư là: PGS.TSKH.Phùng Hồ Hải (Viện Toán học, Viện KH&CN Việt Nam), mặc dù so với QĐ 174, PGS Hải còn thiếu một số tiêu chuẩn có tính chất thâm niên và kỹ thuật, trên cơ sở xem xét những thành tích xuất sắc trong khoa học và đào tạo, HĐCDGSNN đã nhất trí trình Thủ tướng CP cho phép HĐCDGSNN công nhận đặc cách PGS. Phùng Hồ Hải đạt tiêu chuẩn chức danh GS đợt năm 2011.

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận chức danh GS, PGS dự kiến sẽ được tổ chức ngày 12/11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Giang Đông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.