Hai người dương tính với SARS-CoV-2, Hà Tĩnh họp khẩn, phong toả nhiều khu vực liên quan

GD&TĐ - Thêm 2 ca dương tính với  SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh họp khẩn, tiến hành phong toả các khu vực liên quan, dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố .

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh báo cáo tại cuộc họp sáng nay 5/6.
Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh báo cáo tại cuộc họp sáng nay 5/6.

Rạng sáng ngày 05/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan do phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh.

Theo đó, bệnh nhân nam N.V.M ( SN 1965) và bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1969), là vợ chồng cùng làm nghề lao động tự do tại TP Dĩ An, Bình Dương.

Trước đó, ngày 30/5/2021, 2 vợ chồng lên máy bay từ TP Hồ Chí Minh về Vinh và đón về nhà người thân tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, 2 vợ chồng đến Trạm Y tế xã địa phương làm thủ tục khai báo y tế.

Ngày 4/6/2021, khi biết tin một người bạn bị nhiễm COVID-19, gia đình đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu cho anh N.V.M, chị N.T.H cùng 6 thành viên đã tiếp xúc gần trong gia đình.

Kết quả xét nghiệm 2 vợ chồng anh N.V.M và chị N.T.H dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du.

Ngay sau khi phát hiện 2 ca dương tính, ngành Y tế và chính quyền địa phương đã thực hiện cách ly nghiêm ngặt các bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, để xét nghiệm khẳng định. Điều tra lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2.

Khử khuẩn môi trường tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh. Tiến hành phong toả khu vực liên quan. Dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố như: nhà hàng, quán ăn đường phố, cắt tóc gội đầu, cà phê, tất cả dịch vụ giải trí, thể dục, thể thao ngoài trời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.