Hai ngành Giáo dục - Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự

GD&TĐ - Chiều 27/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đồng chủ trì Lễ ký kết Thông tư liên tịch giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Trần Đại Quang ký kết Thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Trần Đại Quang ký kết Thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an.

Đó là Thông tư “hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục”.

Cùng dự lễ ký kết, về phía Bộ GD&ĐT có các Thứ trưởng: Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Thị Nghĩa; về phía Bộ Công an có các Thứ trưởng: Đặng Văn Hiếu, Lê Quý Vương, Tô Lâm, Bùi Quang Bền, Trần Việt Tân, Bùi Văn Nam; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của hai Bộ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá Thông tư liên tịch này là một trong những văn bản quan trọng, có tác động tích cực đến đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29. Mặt khác, Thông tư còn tác động trực tiếp đến hành vi, lối sống của đội ngũ nhà giáo và các em học sinh.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các Vụ, Cục chức năng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ quản lý và các nhà trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả những nội dung đã được ký kết trong văn bản hôm nay cũng như các văn bản đã được ký kết trước đó.

Được biết, việc ký kết Thông tư liên tịch hôm nay chính là sự kế thừa những kết quả đã đạt được từ sự phối hợp thực hiện giữa hai Bộ trước đây. 

Trong đó phải kể đến công tác đấu tranh, phòng ngừa với các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội trong nhà trường. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị giữa hai Ngành nói riêng và an ninh quốc gia nói chung.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học đóng vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự ổn định và nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. 

Văn bản ký kết sẽ là cơ sở pháp lý để cán bộ, công chức, viên chức hai Ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự trong ngành Giáo dục. 

Thông tư liên tịch được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ký kết gồm 4 chương, 13 Điều, đề cập toàn diện, đầy đủ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm vụ thể trong tổ chức thực hiện giữa hai Bộ.

Thông tư cũng đã xác định cụ thể nội dung phối hợp giữa hai Ngành trên 7 lĩnh vực công tác bao gồm:

1. Trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về an ninh, trật tự trong ngành Giáo dục.

3. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT và các cơ sở giáo dục.

4. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự tại các cơ sở giáo dục, an ninh, an toàn các kỳ thi và các hoạt động lớn của ngành Giáo dục. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong ngành Giáo dục và tại các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

5.Quản lý về an ninh, trật tự trong hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, quản lý người nước ngoài giảng dạy, học tập tại Việt Nam và cán bộ, lưu học sinh Việt Nam tại nước ngoài.

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong ngành Giáo dục.

7. Sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong ngành Giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ