Hai nam sinh Gia Lai bật mí bí quyết giành cú đúp điểm 10

GD&TĐ - Không học trong áp lực, quanh quẩn với sách vở, hai nam sinh Gia Lai đã khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bằng những điểm 10 đáng nhớ.

Học đều đặn, giữ tinh thần thoải mái

Khi biết kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Phạm Văn Huy, học sinh lớp 12C5A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai) không quá bất ngờ với hai điểm 10 ở môn Toán và Hóa học. Ngoài ra, nam sinh còn đạt 9 điểm môn Vật lí và 7,25 điểm môn Ngữ văn.

Ngay sau khi biết điểm, Huy nhận được nhiều lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè. Mỗi lời động viên trở thành niềm vui, tiếp thêm động lực cho cậu học trò vừa khép lại những năm tháng phổ thông bằng một kết quả đáng nhớ.

z7995646076742-d24f87b4e181a4b3d71aaab63796eb68.jpg
Em Phạm Văn Huy chia sẻ bí quyết đạt hai điểm 10 môn Toán và Hóa học.

Đằng sau thành tích ấn tượng ấy là hành trình tự học. Nguồn tài liệu của Huy chủ yếu là sách giáo khoa và các đề tham khảo trên mạng. Với môn Toán, em thường tìm những bài khó để thử sức, tự tìm lời giải rồi đối chiếu với nhiều cách làm khác nhau nhằm rút kinh nghiệm và mở rộng tư duy.

Mỗi ngày, Huy duy trì lịch học tương đối đều đặn nhưng không để mình chỉ quanh quẩn với sách vở. Mỗi tuần, nam sinh dành một ngày để nghỉ ngơi, chơi game và trò chuyện cùng bạn bè.

Có lẽ chính sự cân bằng ấy đã giúp Huy bước vào kỳ thi với tâm thế nhẹ nhàng. Em cho biết bản thân không quá áp lực mà luôn cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung và xem kỳ thi là cơ hội để thể hiện những gì đã tích lũy.

Là anh cả trong gia đình, Huy thường xuyên hướng dẫn em mình học tập. Với nam sinh, thành tích hôm nay không chỉ là niềm vui của riêng bản thân mà còn là động lực để tiếp tục nỗ lực trên chặng đường phía trước.

Với tổ hợp A00, Huy dự kiến đăng ký xét tuyển vào ngành Kỹ thuật Vật liệu của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM. Em mong muốn được học tập trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội nghiên cứu và phát triển bản thân.

Nhắn gửi đến các học sinh khóa sau, Huy cho rằng điều quan trọng nhất là biết phân bổ thời gian hợp lý, duy trì việc học đều đặn và giữ cho mình một tinh thần thoải mái.

“Việc học là một hành trình dài. Khi biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, mình sẽ có thêm năng lượng và sự tập trung để theo đuổi mục tiêu đã đặt ra”, Huy chia sẻ.

Ước mơ khoác áo blouse trắng

Đạt hai điểm 10 ở môn Hóa học và Sinh học, em Lê Thanh Hùng, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), không quá bất ngờ bởi đây là mục tiêu em đặt ra trước khi bước vào kỳ thi. Ngoài ra, Hùng còn đạt 9,5 điểm môn Toán, đưa tổng điểm xét tuyển khối B00 lên 29,5 điểm và trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất khối B00 của tỉnh Gia Lai.

Thanh Hùng cho biết, trong quá trình học trên lớp, em luôn cố gắng ghi nhớ, nắm vững kiến thức. Những nội dung chưa hiểu, em chủ động trao đổi với bạn bè và nhờ thầy cô hỗ trợ. Khi về nhà, Hùng không đặt nặng thời gian học mà tranh thủ lúc rảnh để giải thêm các đề trên Internet, phần nào chưa hiểu tiếp tục nhờ thầy cô giải đáp.

z7996327640048-4c613172cead816118129a157df504a0.jpg
Em Lê Thanh Hùng là thí sinh có điểm số cao nhất khối B00 của tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh việc học, nam sinh dành nhiều thời gian cho bóng đá và cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Gần đến kỳ thi, em không học quá nhiều hay giải quá nhiều đề mà dành thời gian hệ thống lại lý thuyết. Sự động viên của gia đình, đặc biệt là việc bố mẹ không tạo áp lực, giúp Hùng luôn giữ được tâm lý thoải mái.

Theo nam sinh, để đạt điểm cao ở các môn Toán, Hóa học và Sinh học, điều quan trọng nhất là nắm vững lý thuyết, bởi có nền tảng kiến thức tốt mới có thể vận dụng hiệu quả vào các câu hỏi thực hành.

Thanh Hùng mong rằng với điểm số của mình có thể giúp ước mơ theo đuổi ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội thành hiện thực. Ước mơ trở thành bác sĩ của Hùng xuất phát từ những lần chứng kiến ông ngoại đau ốm, phải di chuyển quãng đường xa để chữa trị. Em mong muốn sau này có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho người thân và giúp đỡ những người bệnh.

“Em có được thành quả hôm nay là nhờ sự quan tâm, động viên của Ban Giám hiệu nhà trường cùng sự chỉ dạy tận tình, tâm huyết của các thầy cô giáo. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô, gia đình những người đã luôn đồng hành, truyền động lực và tiếp thêm niềm tin để em nỗ lực học tập”, Hùng chia sẻ.

Ông Trần Văn Lượng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, nhiều năm qua, nhà trường luôn đạt thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, trường có 5 điểm 10 thuộc về 4 học sinh, trong đó em Lê Thanh Hùng là thí sinh đạt 2 điểm 10 và có điểm cao nhất khối B00 của tỉnh Gia Lai.

“Đây là niềm tự hào của nhà trường, đồng thời là động lực để thầy và trò tiếp tục nỗ lực, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, chinh phục những thành tích cao hơn trong những năm tới”, ông Lượng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ