Hai mẹ con bị bắt lên ô tô, ép viết giấy vay nợ 6 tỷ đồng

GD&TĐ - Trên đường về nhà, 2 mẹ con bà N. (ở TX Hoàng Mai, Nghệ An) bị nhóm người lạ bắt cóc lên ô tô, ép viết giấy vay nợ hơn 6 tỷ đồng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an tạm giữ. Ảnh: CANA.
Các đối tượng bị cơ quan Công an tạm giữ. Ảnh: CANA.

Ngày 21/2, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo của bà N.T.N. (SN 1964, trú tại TX Hoàng Mai, Nghệ An) tố cáo về việc, trưa 11/2, khi đang trên đường về nhà, bà N. cùng người con trai bị một số đối tượng chặn đường, ép đưa lên xe ô tô và chở đi.

Sau khi lên xe, nhóm đối tượng đã thu giữ điện thoại di động, lục soát người, doạ nạt và yêu cầu bà N. viết giấy vay nợ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Các đối tượng cho rằng số tiền này do con gái ruột của bà N. vay nên yêu cầu bà cam kết trả nợ. Đến 16h30 cùng ngày, các đối tượng mới chịu thả mẹ con bà N.

Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng. Ảnh: CANA.

Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng. Ảnh: CANA.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng để điều tra, xác minh.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, chiều 13/2, Công an huyện Diễn Châu đã quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Anh (SN 1996), Nguyễn Đức Hậu (SN 1992), Nguyễn Đức Hải (SN 1992) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1984, cùng trú tại huyện Diễn Châu) để điều tra hành vi giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).