Hải Dương: Vi phạm quy định về phòng chống dịch, nhiều trường hợp bị xử phạt

GD&TĐ - Do có những vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều trường hợp bị xử phạt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 17/2, Công an xã Tái Sơn (Tứ Kỳ, Hải Dương) đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 2 triệu đồng đối với anh Đoàn Văn Duy (SN 2000, ở thôn Thiết Tái, xã Tái Sơn) về hành vi không chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Anh Duy là công nhân ở Khu công nghiệp Đại An và được Trạm Y tế xã Tái Sơn yêu cầu đến trạm để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 nhưng không chấp hành.

Cùng ngày, Công an xã Nguyên Giáp đã xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng trong lĩnh vực y tế đối với ông Lê Đình Sáng (SN 1961, thôn An Qúy, xã Nguyên Giáp, Tứ Kỳ) do không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cũng trong ngày 17/2, tổ công tác xử lý vi phạm của UBND phường Hải Tân (TP. Hải Dương) đã kiểm tra, phát hiện 2 trường hợp tụ tập câu cá tại khu vực Cống Đọ (thuộc địa bàn phường Hải Tân) trong thời gian giãn cách xã hội.

2 người có hành vi vi  vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 gồm: Nguyễn Văn Diễn (SN 1976, ở số nhà 14 Lê Quý Đôn) và Phan Nhật Lâm (SN 1970, ở số nhà 3/1055 Lê Thanh Nghị).

Với vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản và xử phạt mỗi người 2 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.