Hải Dương: Truy vết 68 F1 liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 mới

GD&TĐ - Sáng 24/5, Cơ quan chức năng Hải Dương thông tin liên quan đến 3 ca bệnh mới COVID-19 được công bố hôm 23/5, bước đầu truy vết được 68 trường hợp F1 liên quan.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hải Dương, ngày 23/5, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm ba ca mắc COVID-19 mới tại thành phố Hải Dương là các bệnh nhân 5120, 5121 và 5122.

Ca bệnh BN5120-BN5122 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: 1 ca là F1 của BN5038, 2 ca đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch tại phường Hải Tân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Cơ quan chức năng bước đầu truy vết được 68 trường hợp F1 liên quan đến ba ca mắc mới này. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.

Thông tin về các ca mắc mới:

Ca bệnh BN5121, sinh năm 1985, ( địa chỉ 28 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, TP. Hải Dương), là F1 của BN5038 Lê Văn Huynh, con gái BN5038, chị gái BN4836

Từ 01/5/2021 đến nay: Cứ cách một ngày bệnh nhân đi Chợ Con (phường Quang Trung) một lần để mua thực phẩm.

Thường xuyên ra nhà bố mẹ đẻ tại địa chỉ số 79 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, có tiếp xúc với bà nội, bố, mẹ đẻ, em rể và tiếp xúc với Trần Thị Hòa (hàng xóm).

Từ ngày 01/5/2021 - 07/5/2021: Đưa đón con (Trần Quang Sơn, sinh năm 2014) đi học tại trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi).

Từ ngày 8/5/2021 -12/5/2021: bệnh nhân chỉ ở nhà, một số buổi sáng đi chợ Con, đường Phạm Sư Mệnh, P. Quang Trung, TP. Hải Dương mua thực phẩm.

Ngày 13/5/2021: lúc 07 giờ chị Lan đến nhà in thiệp cưới Huyền Trang, phố Tô Hiệu (phường Quang Trung) để in phong bì sau đó đi về; 17 giờ chiều cùng ngày đi lấy bánh mỳ tại nhà chị Mừng trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hải Tân), tiếp xúc con gái chị Mừng (quán cắt tóc, gội đầu), đồng thời có đeo khẩu trang. Trên đường về nhà bệnh nhân có gặp cụ Lục ở số 11, Phạm Lệnh Công (phường Hải Tân) ngồi nói chuyện 15 phút (Cụ Lục không đeo khẩu trang).

Ngày 14/5/2021: lúc khoảng 8 giờ, bệnh nhân đi chợ tạm Phú Yên vào chợ khoảng 05 phút mua bí ngô (từ cổng vào khoảng 10-15 mét, bên tay trái).

Ngày 16/5/2021: 09 giờ sáng, bệnh nhân mua cam ở sạp hoa quả nhìn ra sân Trung tâm thương mại cũ (đầu phố Bạch Đằng và Trần Phú). Sau đó về quê ở Cổ Bì, huyện Bình Giang gặp bố chồng, cô Lập, anh chồng, chị dâu, cháu, anh họ… Chiều lúc 14 giờ gặp mẹ chồng.

Ngày 17, 18: chỉ ở nhà, một số buổi sáng đi chợ Con mua thực phẩm.

Ngày 19/5/2021: lúc 12 giờ, đưa con (Trần Gia Bình, sinh năm 2009) ra trường THCS Võ Thị Sáu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Lúc 16 giờ 30 phút bệnh nhân ra trạm y tế phường Hải Tân để khai báo y tế cho con.

Ngày 20/5/2021: đi chợ Con (phường Quang Trung) mua thịt và cá ở hai hàng đối diện nhau trên nền sân Chợ mới (chợ con), gần nhà vệ sinh, được biết chị bán thịt sinh năm 1984. Bệnh nhân mua trứng và đậu ở hai hàng cạnh nhau (mặt ngoài chợ ở đường Phạm Sư Mệnh). Mua rau ở nhiều hàng nhưng bệnh nhân không nhớ cụ thể. Mua bánh mỳ ở nhà cô Hoàn tại phố Phạm Hồng Thái (đứng ngoài đường và đeo khẩu trang).

Từ 29/4 - 20/5/2021: Hằng ngày bệnh nhân chở con (Trần Quang Sơn) đi tập mắt tại nhà Bác sĩ Thanh, địa chỉ 129 Bùi Thị Xuân, tp. Hải Dương (có vào trong nhà khoảng 05 lần), tiếp xúc với Bác sĩ Thanh và 03 người làm việc tại đây.

Ngày 21/5/2021 được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 22/5/2021, kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN5121, sinh năm: 1971 (địa chỉ: số nhà 81 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, TPHD)

Bệnh nhân thường xuyên sang uống café tại địa chỉ số 87 Đại lộ Hồ Chí Minh, cùng quán cafe với bệnh nhân B. A.T; Hàng ngày có đi chợ Bắc Kinh, P Trần Hưng Đạo mua thức ăn (không nhớ mua của ai).

Ngày 01/5/2021 đến nhà em gái Đinh Thị Nhung, địa chỉ số 98 Nguyễn Văn Ngọc, Hải Tân, TPHD ăn cơm ở phía đông Nam Cường.

Khoảng ngày 03/5/2021 ra nhà bố mẹ và anh trai Đinh Ngọc Phán, địa chỉ số 30 Lạc Long Quân, P. Lê Thanh Nghị, TPHD chơi.

Khoảng ngày 5/5/2021 có 3 người đến nhà bàn công việc và có đeo khẩu trang (Đinh Thị Hiền, Đồng Thị Dung, Bùi Quý Sơn).

Đến nhà chị Nguyễn Thị Quý, địa chỉ Lô 72.04 đường An Dương Vương, P. Ngọc Châu, TPHD chơi.

Chiều ngày 15/5/2021 đi cùng Hoàng Thị Dung và Lê Thị Uyên lên khu Linh Đàm - Hà Nội gặp anh Phạm Văn Thành bàn công việc rồi về Hải Dương. Đi bằng xe ô tô cá nhân.

Khoảng 17h00,  ngày 15/5/2021 (hoặc ngày 16/5/2021) đi Chùa Nhị Châu, địa chỉ: Khu 2, p. Nhị Chậu, TPHD. Khi đó, có khoảng 3-4 người trong khuôn viên chùa (không biết ai trong số này).

Ngày 17/5/2021 Đến nhà chị Hoàng Thị Dung, địa chỉ số 38 đường Thanh Niên, P. Quang Trung, TPHD chơi. Sau đó cùng chồng và chị Uyên ra công viên Bạch Đằng chơi.

Khoảng 19h đến 21h ngày 20/5/2021 có Vũ Hồng Thanh, Chử Bá Sơn và Nguyễn Thành Trung đến nhà tại địa chỉ số 81 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi.

Ngày 22/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN5122, sinh năm: 1962, (địa chỉ Số 81 Đại lộ Hồ Chí Minh, P.Nguyễn Trãi, TPHD), là chồng BN 5121.

Ngày 01/5/2021: Đi cùng vợ là BN 5121 đến nhà em vợ là Đinh Thị Nhung ăn cơm ở 98 Nguyễn Văn Học, Hải Tân, TPHD.

Khoảng đầu tháng 5/2021, có sang cửa hàng Huynh Mạc để lấy nồi cơm điện do người thân gửi về cho ông Tú.

Buổi sáng thường đến mua phở ở quán Phở trình, địa chỉ tại số 502 đường Nguyễn Văn Linh về nhà ăn (SĐT quán phở: 0988673506).

Buổi chiều hàng ngày thường vào Viện 7 đánh bóng bàn khoảng 17h đến 19h.

Ngày 12/5/2021, khoảng 08h, có đến chơi ở nhà cháu là Hoàng Đức Dự.

Ngày 13/5/2021, anh Tú có dẫn bác Đạm sang cửa hàng Huynh Mạc mua Tivi, có gặp bệnh nhân B.A.T.

Ngày 17/5/2021 đi lên Ocean Park Gia Lâm -  Hà Nội cùng ông Vinh và gặp các bạn Hương, Tú, Tố Uyên, sau đó về thẳng nhà. Đi bằng ô tô cá nhân.

Từ ngày 17/5/2021 đến nay, thường ở nhà, không đi đâu.

Khoảng 19h đến 21h ngày 20/5/2021 Có 3 người là: Vũ Hồng Thanh, Nguyễn Thành Trung, Chử Bá Sơn  đến nhà ăn Cơm.

Ngày 22/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ