Hải Dương: Tạm dừng đến trường với nơi có học sinh là F1, F2

GD&TĐ - Gần 11.000 học sinh ở các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương đã tạm dừng đến trường do có học sinh là F1, F2.

Giáo viên Trường THCS Chí Minh (Tứ Kỳ) dạy học trực tuyến. Ảnh: NTCC
Giáo viên Trường THCS Chí Minh (Tứ Kỳ) dạy học trực tuyến. Ảnh: NTCC

Trường THCS Chí Minh (Tứ Kỳ) có gần 400 học sinh. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Khắc Điệp thông tin: Từ ngày 2/11, toàn bộ học sinh phải tạm dừng đến trường vì có liên quan F0. Đến ngày 3/11, thầy – trò chuyển trạng thái sang dạy – học trực tuyến. Theo truy vết, toàn trường có 1 học sinh F1, 40 học sinh và 2 giáo viên thuộc diện F2. Hiện, 2 giáo viên và 41 học sinh này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

“Theo kế hoạch, chiều 5/11 sẽ có kết quả xét nghiệm lần 2. Nếu toàn bộ giáo viên, học sinh đều có kết âm tính (lần 2) và tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt thì đầu tuần sau, thầy – trò sẽ trở lại trường học tập bình thường” – thầy Điệp trao đổi, đồng thời khẳng định: Công tác phòng chống dịch bệnh của trường vẫn được thực hiện nghiêm ngặt.

Ông  Phạm Anh Tuấn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ - cho biết: Ngày 2 - 3/11, gần 5.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã Chí Minh, thị trấn Tứ Kỳ và Trường THCS Phan Bội Châu đã tạm dừng đến trường do có học sinh là F1, F2. Học sinh các trường còn lại vẫn học bình thường.

“Trước đó, ngày 2/11, 37.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trong huyện tạm dừng đến trường. Qua truy vết của lực lượng chức năng cho thấy, có 3 F1 và 111 F2 là giáo viên và học sinh. Việc điều chỉnh cho học sinh tạm dừng đến trường do căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh” – ông Tuấn nhấn mạnh.

Tại Trường THCS ở xã Đức Xương (Gia Lộc), thầy Hiệu trưởng Đoàn Văn Tâm cho biết: 5 giờ sáng 2/11, nhận được thông tin của cơ quan y tế, trong trường có 1 học sinh thuộc diện F2. Theo đó, nhà trường đã báo cáo lãnh đạo phòng GD&ĐT, cho học sinh tạm dừng đến trường, đồng thời chuyển trạng thái sang dạy – học trực tuyến. “Hiện, F1 của học sinh này có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Dự kiến đầu tuần sau thầy – trò sẽ trở lại trường học tập bình thường. Trường hợp đột xuất sẽ chuyển trạng thái sang dạy – học trực tuyến bất cứ lúc nào” – thầy Tâm quả quyết.

Ông Đỗ Thế Ngọc – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lộc - cho biết, trên 1.700 học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở xã Đức Xương đã phải tạm dừng đến trường. Trước mắt, học sinh khối tiểu học và THCS sẽ duy trì học trực tuyến đến hết tuần này. Học sinh khối mầm non tạm thời chưa trở lại trường.

Tại thị xã Kinh Môn, gần 4.000 học sinh các Trường Mầm non, Tiểu học Minh Tân và Tử Lạc, THCS Minh Tân, Tân Dân và Phạm Sư Mạnh cũng tạm dừng đến trường. Trường mầm non ở các địa phương trên nghỉ học, trường tiểu học và THCS chuyển sang học trực tuyến. Riêng khối lớp 1 Trường Tiểu học Minh Tân và Tử Lạc nghỉ học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.