Hải Dương: Một cán bộ xã Cẩm Đông dương tính với COVID-19

GD&TĐ - Ngày 21/5, chị L.H.H, sinh năm 1988, trú tại phường Hải Tân (TP Hải Dương), làm việc tại UBND xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 .

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu cho thấy, ngày 1/5, chị H. cùng người nhà đến ăn trưa tại nhà hàng Hải sản Vân Đồn, đường Trường Chinh (TP Hải Dương).

Từ ngày 2.5 đến khi con được nghỉ học (8/5), hàng ngày chị H. đưa con đi học tại Trường Mầm non ABC ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hải Dương).

Hàng ngày, chị H. đi làm tại trụ sở UBND xã Cẩm Đông, tiếp xúc với những người làm cùng và một số công dân đến làm việc.

Hết giờ chị về nhà tiếp xúc với những người trong gia đình và thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ tại đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương).

Trong khoảng thời gian trên, chị có đến cửa hàng Vinmart+ tại đường Thanh Niên, chợ Bắc Kinh.

Ngày 19/5, chị H. mua phở tại quán ở phố Minh Khai.

Chị H. được lấy mẫu xét nghiệm ngày 18/5, kết quả xét nghiệm mẫu chùm ngày 20/5 nghi ngờ dương tính.

Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 21/5 dương tính với SARS- CoV-2.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.