Hải Dương: Khẩn tìm người đến dự tại đám cưới có ca nhiễm COVID-19

GD&TĐ - Ngày 11/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương đã ra Thông báo khẩn số 3 tìm người tiếp xúc gần với bệnh nhân 3051 tại đám cưới trưa 5/5/20201.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trưa nay 11/5, trong Bản tin phát đi của Bộ Y tế thông báo, ghi nhận 1 ca bệnh BN3501 tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN3182. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước.

Bệnh nhân này là chủ quán xăm hình Việt Cò Tatto (Kiôt 2, phố Nguyễn Thị Duệ, khu 7, phường Thanh Bình), là F1 của BN3182- chị P.P.Th (SN 1998). 

Kết quả xét nghiệm ngày 11/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Liên quan đến ca bệnh này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương ban hành Thông báo khẩn số 3 tìm người tiếp xúc gần với bệnh nhân 3051 tại đám cưới trưa 5/5/2021.

Qua công tác truy vết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thông báo và đề nghị những người đã đến đám cưới (chú rể Nguyễn Công Minh, cô dâu Tạ Phương Anh), tại nhà hàng Miến Hương (số 61 phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương) vào khoảng 11h đến 12h30 ngày 5/5/2021 cần liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất hoặc Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP. Hải Dương – SĐT 0982.269.455 để được hướng dẫn.

Đặc biệt là những người tiếp xúc như sau:

- Người ngồi cùng bàn với anh V.: Vị trí bàn trên cùng, dãy giữa, bên tay phải nhìn từ sân khấu xuống;

- Những người ở các bàn xung quanh bàn anh V. ngồi;

- Những người đến bàn anh V. mời rượu;

- Những người phục vụ tại bàn anh V.;

- Những người biết anh V. và tiếp xúc trực tiếp với anh V. tại đám cưới trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).