Hai đối tượng nước ngoài bị tử hình về tội mua bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai đối tượng người Lào vận chuyển hơn 45kg ma túy qua biên giới bị tuyên án tử hình.

Hai bị cáo bị HĐXX Tòa án nhân dân Quảng Trị tuyên án tử hình.
Hai bị cáo bị HĐXX Tòa án nhân dân Quảng Trị tuyên án tử hình.

Ngày 14/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 2 bị cáo người nước ngoài là Thongvang (35 tuổi, trú tại bản Phonsaat, huyện Khamcot, tỉnh Bolikhamxay, Lào) và Tongleng Lo (33 tuổi, trú tại bản Sopna, huyện Viengthong, tỉnh Bolikhamxay, Lào) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Thongvang còn bị xét xử thêm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, vào 16h30 ngày 22/8/2021, lực lượng Đồn Biên phòng Hướng Lập và Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Trị đã bắt quả tang Thongvang và Tongleng Lo cùng tang vật 45,6kg ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn.

Sau khi bị bắt, 2 đối tượng khai nhận, sáng cùng ngày, Tongleng Lo được 1 người thuê vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để bán lại cho người khác, với tiền công 5-6 triệu Kip (tiền Lào).

Còn Thongvang được thuê để đi bảo vệ, giám sát quá trình mua bán ma túy với tiền công 5.000 USD và được giao cho 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 6 viên đạn quân dụng.

Khi đang vận chuyển ma túy từ Lào sang khu vực thôn Ka Tiêng (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Tongleng Lo và Thongvang bị Biên phòng Quảng Trị bắt giữ cùng 45,6kg ma túy, còn các đối tượng đi cùng chạy thoát.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, từ đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình Thongvang về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tuyên án tử hình với Tongleng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ