Hai điều tâm đắc từ dự thảo tự chủ tuyển sinh

Hai điều tâm đắc từ dự thảo tự chủ tuyển sinh
thay Quan.JPG
Ông Trần Linh Quân

(GD&TĐ) - Nói về dự thảo quy định tự chủ tuyển sinh trường ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT, ông Trần LinhQuân - Hiệu trưởng Trường CĐSP Ngô Gia Tự (Bắc Giang) cho biết mình tâm đắc nhất với 2 nội dung.

Đó là quy định: Các trường được tuyển sinh tối đa là 2 lần trong năm và có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành.

Ông Quân nhận định: Việc tuyển sinh riêng là phù hợp với Luật Giáo dục đại học và Nghị quyết Hội nghị Trung uơng lần thứ 8. Xu hướng tuyển sinh riêng cũng phù hợp với nhu cầu và mục đích đào tạo khác nhau của các trường ĐH, CĐ.

Tuy nhiên, với mặt bằng giáo dục hiện nay, cách tuyển sinh này chưa thể thực hiện tốt được mà phải có một thời gian để chuẩn bị.

Ông Quân bày tỏ thêm: Việc không cho trường thi riêng sử dụng kết quả 3 chung sẽ có những hạn chế nhất định.

Thứ nhất, ảnh hưởng đến cơ hội lựa chọn của thí sinh vì thí sinh không được xét tuyển vào trường khác. Thứ hai, nguồn tuyển sinh của trường sẽ hạn chế nhất là các trường CĐ ở địa phương như trường CĐSP Ngô Gia Tự.

Từ đó, đề xuất, ngoài việc tổ chức thi riêng, Bộ GD&ĐT nên cho phép các trường có thể dùng kết quả chung để xét tuyển trong trường hợp các trường đó có đào tạo cùng ngành. Thêm nữa, xem xét đợt thi riêng khác với đợt thi chung để tạo cơ hội cho thí sinh.

Trong trường hợp 1 trường tuyển sinh riêng nhưng chưa thể tự ra đề, ông Quân cho rằng, nếu trường có ý định nhờ trường khác ra đề hộ sẽ khó đảm bảo được tính tuyệt mật và đề nghị Bộ GD&ĐT nên có ngân hàng đề để cho các trường sử dụng nếu không có khả năng tự ra đề.

Hiếu Nguyễn (ghi)
 

Nhằm giúp ngành Giáo dục có một phương án tuyển sinh theo đúng tinh thần của Luật Giáo dục ĐH, vừa tạo điều kiện tối đa cho các nhà trường và thí sinh trong công tác tuyển sinh nhưng vẫn đảm bảo tính trung thực, khách quan, khoa học của một kỳ thi Quốc gia, báo Giáo dục & Thời đại mở “Diễn đàn trao đổi về phương án tuyển sinh đại học 2014”, đăng tải rộng rãi những ý kiến, chia sẻ, hiến kế tâm huyết của các nhà quản lý, các nhà giáo, chuyên gia trong và ngoài ngành Giáo dục.

Mọi trao đổi, đóng góp xin gửi về: gdtd.tuyensinh2014@gmail.com.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.