Hai chủ tiệm khống chế con nợ, ép viết giấy vay tiền bị bắt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tiệm cầm đồ và chủ tiệm cho thuê xe ô tô đã giữ con nợ rồi uy hiếp ép ký giấy nợ.

Hai chủ tiệm khống chế con nợ bị cơ quan công an bắt giữ.
Hai chủ tiệm khống chế con nợ bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 19/4, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 8 thanh niên để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Cầm đầu nhóm này là Võ Trúc Lâm (sinh năm 1986) và Nguyễn Chí Tám (sinh năm 1990). Nạn nhân trong vụ việc này là anh Nguyễn Văn K (sinh năm 1990, HKTT tại Kiên Giang).

Theo cơ quan công an, Lâm chủ tiệm cho thuê ô tô tự lái và đã cho anh K thuê một chiếc xe ô tô. Còn Nguyễn Chí Tám là chủ tiệm cầm đồ và đã nhận cầm chiếc xe ô tô mà anh K đã thuê của Lâm.

Cụ thể, anh K sau khi thuê xe ô tô của Lâm thì mang chiếc xe này đến cầm cho Tám để lấy tiền tiêu xài.

Khi phát hiện vụ việc Lâm và Tám đã đòi anh K trả tiền, trả xe nhưng anh K không có tiền trả.

Thời điểm này, anh K lại tiếp tục thuê một chiếc xe ô tô của một người khác dùng làm phương tiện đi lại. Để đòi lại tiền và xe, Lâm và Tám đã lấy chiếc xe mà anh K đang thuê rồi ép anh K ký giấy vay nợ 605 triệu đồng.

Khi chủ xe phát hiện xe ô tô của mình đang bị Lâm giữ, nên yêu cầu anh K phải đến giải quyết và lấy xe trả cho mình.

Khi anh K đến điểm hẹn thì bị Lâm, Tám cùng sáu thanh niên khác khống chế, ép anh K phải gọi cho gia đình mang tiền đến trả.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ cả nhóm này để điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.