Hai chú chó săn Triều Tiên đã tới Hàn Quốc

GD&TĐ - Hai chú chó săn Triều Tiên đã tới Hàn Quốc trong vai trò là món quà của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tặng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Sự việc này diễn ra khi hai nước đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ của mình.  

Một trong hai chú chó được Lãnh đạo Kim Jong-un gửi tặng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Một trong hai chú chó được Lãnh đạo Kim Jong-un gửi tặng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Hình ảnh về hai chú chó giống Pungsan đã được Nhà Xanh Hàn Quốc công bố hôm qua (30/9). Những chú chó này đã được tặng cho Tổng thống Moon trong cuộc gặp liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9.

Cặp chó đã được đón tại làng biên giới Panmunjom – nơi diễn ra thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 – kèm theo 3kg thức ăn.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nổi tiếng là người yêu chó, ông đã có một chú chó giống tương tự tên là Maru và một chú chó nhận từ trung tâm cứu hộ tên là Tori.

Sau 3 ngày thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tháng 9, Bình Nhưỡng cam kết cho phép các thanh sát viên quốc tế đến chứng kiến việc dỡ bỏ các bãi thử, trong khi đó quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý thiết lập “ủy ban quân sự chung” và ông Kim đã tặng ông Moon một lượng nấm quý, khó trồng trị giá 2,6 triệu USD.

Video Tổng thống Moon Jae-in nhận một chú chó từ trung tâm cứu hộ

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.