Hai cảnh sát giao thông bị thương khi khống chế cặp đôi vận chuyển ma tuý

GD&TĐ - Trong lúc tiến hành khống chế một đôi vợ chồng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, 2 cán bộ cảnh sát giao thông đã bị thương.

Ngày 9/4, thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hoà Bình cho biết mới đây, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hoà Bình vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Video ghi lại diễn biến vụ việc.

Theo đó, vào hồi 10h20’ ngày 8/4, tại Km103 + 450, QL6 (thuộc địa phận Thị Trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc dừng kiểm tra xe ô tô mang BKS: 90A - 11306 do Ngô Xuân Hiếu (SN 1994 trú ở Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam) điều khiển đi theo hướng Sơn La - Hà Nội.

Thời điểm này, trên xe chở 1 cặp vợ chồng là Nguyễn Tiến An (SN 1989)  và Phạm Thị Dương (SN 1999) cùng trú tại xã Thuỵ Lôi (Kim Bảng, Hà Nam)

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên ghế sau, vị trí giữa đôi nam nữ có 1 túi bóng màu đen có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Hai cán bộ cảnh sát giao thông đang được điều trị tại Bệnh vện Đa khoa Tân Lạc.
Hai cán bộ cảnh sát giao thông đang được điều trị tại Bệnh vện Đa khoa Tân Lạc.

Kết quả, bên trong túi màu đen có 1 lon nước ngọt. Bên trong lon nước ngọt có một túi ni lon màu đen chứa ma túy dạng đá.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành bắt giữ, nhưng đối tượng Nguyễn Tiến An chống trả quyết liệt, làm bị thương các chiến sĩ Phạm Đức Hoàn và Trương Đức Hậu.

Bằng sự quyết tâm, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ cả 2 đối tượng. Đồng thời phối hợp với nhân dân đưa 2 cán bộ chiến sĩ đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc. Sau khi tiến hành điều trị, hiện, sức khoẻ 2 cán bộ chiến sỹ đã cơ bản ổn định.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.