Hai bị can bị khởi tố trong vụ hỗn chiến liên quan đến youtuber Duy Thường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quá trình mở rộng điều tra vụ hỗn chiến có liên quan đến youtuber Duy Thường, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can 2 đối tượng về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố.
Hai đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố.

Trước đó, báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, ngày 4/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu của tội phạm Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) chuyển đến.

Cụ thể, vào khoảng 2h30’ ngày 8/6, tại Tỉnh lộ 293 thuộc thôn Muối (xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ xô sát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên là nhóm của Hoàng Văn Cường (SN 1998, trú tại thôn Hòa Nội, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam) với nhóm của Giáp Văn Đức (SN 1996, trú tại Tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam) khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ hỗn chiến.

Hiện trường vụ hỗn chiến.

Tiến hành xác minh vụ việc, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vận động các đối tượng có liên quan giao nộp 5 khẩu súng các loại.

Kết quả giám định kỹ thuật hình sự kết luận trong 5 khẩu súng trên có 2 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng; 2 khẩu súng là súng hơi, thuộc súng săn, không thuộc vũ khí quân dụng và 1 khẩu súng là súng hơi bắn đạn bi, thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm Tàng trữ, sử dụng phép vũ khí quân dụng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ án trên, Công an huyện Lục Nam trước đó đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong số các đối tượng kể trên có Đào Văn Thường (tức Youtuber Duy Thường, ở xã Phượng Sơn, huyện Lạng Giang). Thường và nhóm bị can bị cáo buộc tham gia vào vụ hỗn chiến trên.

Hai đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố.

Hai đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập, ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra Lệnh khám xét đối với Nguyễn Minh Đức (SN 2000) để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng quy định tại Khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.

Riêng đối tượng Hoàng Văn Cường là bị can đang bị tạm giam để điều tra trong 2 vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tháng 4/2022 và tháng 6/2022 tại thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam) nên cơ quan chức năng chỉ ra quyết định khởi tố bị can đối với Cường về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng quy định tại Khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.

Ngày 8/6, tại quán Ốc Nguyên (thuộc địa phận tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam) có xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn đêm. Cụ thể là nhóm của Hoàng Văn và nhóm của Giáp Văn Đức.

Tại đây, 2 nhóm đối tượng đã xảy ra xô xát, Đức và Cường tiếp tục hẹn nhau xuống khu vực Tỉnh lộ 293 (thuộc thôn Muối, xã Lan Mẫu) để đánh nhau. Sau đó các đối tượng gọi điện liên hệ với một số đối tượng khác mang theo hung khí với mục đích đánh nhau.

Hậu quả của vụ việc khiến Kim Văn Đức (SN 1995, trú tại thôn Hà Phú 12, Tam Dị, Lục Nam) và Đặng Công Đoàn (SN 2006, trú tại thôn Phương Lạn 2, Phương Sơn, Lục Nam) bị thương (nghi là do súng tự chế).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.