Hai bệnh nhân mang thai nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh

GD&TĐ - Trong số 31 bệnh nhân mắc Covid-19 chữa khỏi bệnh và xuất viện lần này, có 2 bệnh nhân chạy thận nhân tạo; 2 bệnh nhân đang mang thai; 4 bệnh nhân có bệnh lý nền nặng và 1 bệnh nhân là trẻ em 2 tháng tuổi.

31 bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện vào chiều 26/8.
31 bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện vào chiều 26/8.

Ngày 26/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) công bố xuất viện 31 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh.

Theo đó, các bệnh nhân được ra viện gồm: BN 422, BN 488, BN 508, BN 558, BN 579, BN 614, BN 631, BN 659, BN 728, BN743, BN 802, BN 803, BN 804, BN 822, BN 844, BN 872, BN 873, BN 886, BN 927, BN 943, BN 945, BN 954, BN 974, BN 975, BN 986, BN988, BN1005, BN 1012, BN 1013, BN 649, BN 650.

TS.BS Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện dã chiến Hoà Vang có số lượng bệnh nhân xuất viện lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Bác sĩ Dũng, trong số các bệnh nhân trên, có 2 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được chuyển đến Bệnh viện Da Liễu để cách ly y tế, đến chu kỳ chạy thận sẽ được chuyển đến Bệnh viện C Đà Nẵng để thực hiện chạy thận; 2 bệnh nhân đang mang thai; 4 bệnh nhân có bệnh lý nền nặng: tăng huyết áp, thoái hóa cột sống, bệnh mạch vành và 1 bệnh nhân là trẻ em 2 tháng tuổi.

Các bệnh nhân không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3 đến 5 lần.

Sau khi các bệnh nhân xuất viện, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang bố trí phương tiện đưa các bệnh nhân về nhà.

Trước đó, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh Covid-19 và cho xuất viện 3 bệnh nhân gồm: BN 924, BN 619, BN 925.

Bệnh nhân thực hiện cách ly tại nơi cư trú 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, dưới sự giám sát của cơ quan y tế địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.