Hack Viber, giả làm đại lý bán vé máy chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

GD&TĐ - Ngày 20/1, công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ 3 đối tượng giả danh đại lý bán vé máy bay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, danh tính các đối tượng bị bắt giữ được xác định gồm: Lâm Ngọc Yến (SN 1988, trú tại TP Cà Mau), Lê Cao Quân (SN 1988, ở tỉnh Bến Tre) và Trần Văn Toàn (SN 1994, ở tỉnh Sóc Trăng).

Theo cơ quan công an, trước đó, vào đầu tháng 12/2021, các đối tượng đã hack Viber của một người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Sau đó, nhắn tin cho mẹ của nạn nhân (ở phường Phú Thượng, TP Huế) với nội dung nhờ đặt vé máy bay để về quê ăn Tết. Đối tượng đã giới thiệu, cung cấp số điện thoại của một số đại lý bán vé máy bay.

Nạn nhân đã gọi điện đặt vé bay bay và chuyển vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền là 243 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục đặt vé, gia đình liên lạc với con gái, thì biết mình bị lừa nên đã viết đơn trình báo lên cơ quan công an.

Lực lượng Công an TP Huế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện, công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.