Haaland làm được điều không tưởng

GD&TĐ - Chỉ mới 24 tuổi nhưng tiền đạo Erling Haaland đã ghi được tới 25 cú hat-trick tính cả trong màu áo câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia.

Na Uy vừa đánh bại Kazakhstan 5-0 ở lượt cuối vòng bảng UEFA Nations League. Chiến thắng đậm đà này có sự đóng góp lớn của tiền đạo chủ lực Erling Haaland với 3 bàn vào các phút 23, 37 và 71 trong trận đấu hôm 18/11.

Ba bàn vào lưới Kazakhstan đánh dấu cột mốc đặc biệt với tiền đạo đang thuộc biên chế Man City. Đây là hat-trick thứ 25 trong sự nghiệp của cầu thủ người Na Uy, nhiều hơn số tuổi hiện tại của anh (24 tuổi).

Cụ thể, chân sút sinh năm 2000 đã lập 4 cú hat-trick cho đội tuyển Na Uy, 11 cho Man City, 4 cho Dortmund, 5 tại Salzburg và một cho Molde.

haaal.jpg
Với 3 bàn thắng vào lưới Kazakhstan, tiền đạo 24 tuổi Erling Haaland đã có tổng 25 cú hat-trick trong sự nghiệp.

Haaland vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới UEFA Nations League 2024-2025 với 7 bàn sau 6 trận, hơn 2 bàn so với siêu sao Cristiano Ronaldo và Viktor Gyokeres.

Tính riêng mùa giải này, Haaland đã ghi 22 bàn thắng ở mọi cấp độ và đây là hat-trick thứ 3 của anh. Hai lần trước đó diễn ra liên tiếp ở các trận đấu Man City gặp Ipswich Town ngày 24/8 và West Ham ngày 31/8 tại Ngoại hạng Anh. Còn trong màu Na Uy, Haaland đã có 11 bàn – vượt con số 9 bàn của chính anh vào năm 2022.

Chiến thắng trước Kazakhstan cũng giúp Erling Haaland và các đồng đội tại Na Uy giành vé thăng hạng lên chơi ở League A UEFA Nations League mùa giải tới.

Phong độ rực sáng này giúp Haaland tự tin cùng Man City bước vào giai đoạn quan trọng sắp tới khi đối đầu với Tottenham, Liverpool tại Ngoại hạng Anh và trận tiếp đón Feyenoord ở UEFA Champions League.

Man City trước đó vừa trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường khi đang bị Liverpool bỏ xa trên bảng xếp hạng giải quốc nội bóng đá Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.