Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi, tiếp lửa tinh thần thi đua

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 31/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2022 - 2023. 

Năm học 2022-2023, Hà Tĩnh có 69/84 học sinh tham gia dự thi đoạt giải tại kỳ thi HSG Quốc gia.
Năm học 2022-2023, Hà Tĩnh có 69/84 học sinh tham gia dự thi đoạt giải tại kỳ thi HSG Quốc gia.

Dự lễ tuyên dương có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2022-2023.

Đại biểu tham dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2022-2023.

Lễ tuyên dương nhằm kịp thời vinh danh sự nỗ lực, cố gắng đạt thành tích xuất sắc của giáo viên và học sinh trong năm học nhiều khó khăn vừa qua; tiếp lửa cho tinh thần hiếu học, cổ vũ phong trào thi đua học tập, rèn luyện… để học sinh Hà Tĩnh phấn đấu vươn lên, bước tiếp chặng đường tri thức phía trước.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo kết quả HSG của Hà Tĩnh trong năm học 2023-2023.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo kết quả HSG của Hà Tĩnh trong năm học 2023-2023.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, năm học 2022-2023, Hà Tĩnh có 69/84 học sinh tham gia dự thi đoạt giải tại kỳ thi HSG Quốc gia (chiếm tỷ lệ 82,14%). Trong đó có 8 giải Nhất, 25 giải Nhì, 19 giải Ba và 17 giải Khuyến khích.

Thành tích đó đưa Hà Tĩnh đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng giải Nhất (sau TP Hà Nội) và thứ 5 về số học sinh đạt giải. Đặc biệt, có 2 em đạt điểm thủ khoa toàn quốc là: Đinh Cao Sơn (lớp 12 Hóa) và Trần Minh Hoàng (lớp 10 Toán 1) cùng thuộc Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Tại kỳ thi chọn tham gia đội dự tuyển HSG quốc tế, Hà Tĩnh có 19 thí sinh (nhiều nhất từ trước đến nay). Trong đó, em Đinh Cao Sơn được chọn là 1 trong 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế; em Trần Hoài Nam là 1 trong 15 thành viên của Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh Cuộc thi HSG Quốc gia, học sinh Hà Tĩnh còn tham gia ở các cuộc thi, sân chơi trí tuệ khác và đạt giải cao như: Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; Hội thao Giáo dục QP-AN học sinh THPT toàn quốc; Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai; các cuộc thi, sân chơi trí tuệ khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng ngành GD Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng ngành GD Hà Tĩnh.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Hà Tĩnh có 2.837 em đạt giải các môn văn hóa, với 263 giải Nhất, 762 giải Nhì, 988 giải Ba và 824 giải Khuyến khích. Ngoài ra, có 207 học sinh các khối lớp 9, 10, 11, 12 được đặc cách học sinh giỏi cấp tỉnh vì đạt chứng chỉ IELTS, trong đó có 45 em giải Nhất, 77 giải Nhì và 85 học sinh đạt giải Ba.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã biểu dương sự nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa đáp ứng với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế; Quan tâm đến chất lượng giáo dục giáo dục toàn diện, phẩm chất đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm ngành Giáo dục Hà Tĩnh cần thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng Bằng khen các HS đạt giải nhất tại kỳ thi HSG quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng Bằng khen các HS đạt giải nhất tại kỳ thi HSG quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các giáo viên có thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các giáo viên có thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Trước mắt, Ngành cần tập trung tổ chức tốt các kỳ thi: kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; rà soát, xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho triển khai năm học mới 2023-2024 và thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình đã đề ra.

"Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong việc giáo dục học sinh, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em được phát triển toàn diện, khôn lớn, trưởng thành", ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Các tập thể có thành tích trong bồi dưỡng HSG quốc gia nhận giấy khen Sở GD&ĐT.

Các tập thể có thành tích trong bồi dưỡng HSG quốc gia nhận giấy khen Sở GD&ĐT.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo ngành đã trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen UBND tỉnh cho các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.