Hà Tĩnh: Tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi Lễ tuyên dương, khen thưởng những học sinh giỏi trên địa bàn trong năm học 2021-2022.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng khen cho em Phan Xuân Hành (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh).
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng khen cho em Phan Xuân Hành (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Buổi Lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh cùng hàng trăm em học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, năm học 2021-2022, Hà Tĩnh có 10 đội tuyển tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT ở các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học với tổng số 99 em dự thi.

Kết quả có 75 học sinh tham gia đạt giải chiếm tỷ lệ 75,8%; với thành tích này Hà Tĩnh đứng thứ 5 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 25 giải Nhì, 28 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Nhiều đội tuyển có thành tích cao như Toán, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh có 90% học sinh dự thi đạt giải; Ngữ văn, Vật lý, Tin học có 80% HS dự đạt giải.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo kết quả đạt được trong Kỳ thi học sinh giỏi năm 2021-2022.
Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo kết quả đạt được trong Kỳ thi học sinh giỏi năm 2021-2022.

Tiêu biểu, em Phan Xuân Hành (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) đạt giải Nhất Kỳ thi HSG quốc gia, là một trong 4 thành viên của đội tuyển Hóa học dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2022 tại Trung Quốc bằng hình thức trực tuyến và em đã xuất sắc đoạt được Huy chương Vàng với số điểm rất cao, góp phần cùng đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn sau đội chủ nhà Trung Quốc. Đây lần đầu tiên Hà Tĩnh có học sinh đạt giải tại Kỳ thi Olympic quốc tế bộ môn Hóa học, một môn học chưa phải là thế mạnh trong nhiều năm qua.

Tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cho học sinh trung học cấp quốc gia có 2 dự án dự thi, kết quả 2 dự án đều đạt giải Nhì. Tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022 có 1 em đoạt giải Ba và 1 em đoạt giải Khuyến khích.

Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp quốc gia đạt kết quả nổi bật với 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 23 giải Ba của các em học sinh và 1 giải Nhất, 4 giải Nhì; 11 giải Ba của các thầy cô giáo.

Ngoài ra học sinh Hà Tĩnh tích cực tham gia và đạt kết quả cao tại các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ khác.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng các em học sinh giỏi năm học 2021-2022.
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng các em học sinh giỏi năm học 2021-2022.

Trong năm học 2021-2022, kỳ thi học sinh giỏi tỉnh các lớp 9, 10,11 và 12 có 4.221 em tham gia dự thi, kết quả có 2.570 em đạt giải, trong đó có 215 giải Nhất; 659 giải Nhì, 888 giải Ba và 808 giải Khuyến khích. Cuộc thi KH-KT học sinh trung học có 69/103 dự án dự thi đạt giải, đạt tỉ lệ 67%, trong đó có: 7 giải Nhất; 13 giải Nhì; 26 giải Ba; 23 giải Tư.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm vượt khó của học sinh và giáo viên cùng ngành giáo dục để đạt được những thành tích đáng khen ngợi trong năm học 2021-2022.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng kế hoạch, chương trình đã hoàn thành; chất lượng giáo dục vừa được kiên trì giữ vững, vừa có nhiều chuyển biến mạnh, nhất là công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đã được quan tâm đúng mức, giành được nhiều thành tích xuất sắc, vươn lên tốp đầu các tỉnh, thành trong cả nước về thành tích học sinh giỏi.

Hà Tĩnh đứng thứ 5 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022.
Hà Tĩnh đứng thứ 5 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022.

“Những thành tích đó tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang cho con người và quê hương Hà Tĩnh. Đó là kết quả truyền thống hiếu học của mỗi gia đình, dòng họ của sự chăm lo vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, các em đã nỗ lực phấn đấu không ngừng trong học tập và rèn luyện và sự khát khao chiếm lĩnh tri thức nhân loại để tự khẳng định mình, trong đó có nhiều em đã biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên giành được kết quả cao trong học tập.

Đồng thời, có được thành tích trên còn là kết quả của sự tâm huyết, tất cả vì học sinh thân yêu của các thầy giáo, cô giáo; sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu các nhà trường; sự quan tâm của các bậc cha mẹ học sinh; sự đồng hành của các cấp, các, ngành, các tổ chức trong việc chăm lo khuyến học, khuyến tài, góp phần động viên, khích lệ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu chúc mừng.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh trao giấy khen cho các học sinh giỏi năm học 2021-2022.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh trao giấy khen cho các học sinh giỏi năm học 2021-2022.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và ngành GD&ĐT tạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các nghị quyết, kết luận của tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu “Đổi mới, nhân văn, phát triển”.

Quan tâm nâng cao đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy chất lượng giáo dục đại trà làm gốc, giáo dục mũi nhọn làm động lực; thực hiện tốt chủ trương “xây dựng xã hội học tập”.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài; các phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học; tiếp tục thực hiện tốt việc vận động, kêu gọi ủng hộ Chương trình sóng và máy tính cho em, Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học.

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngành giáo dục và đào tạo tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai năm học mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong việc giáo dục học sinh, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em được phát triển toàn diện.

Cũng tại buổi Lễ, lãnh đạo UBND tỉnh, Hội khuyến học tỉnh cùng các lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã trao Bằng khen đối với các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các tập thể có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các tập thể có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ