Hà Tĩnh: Tử hình gã đàn ông truy sát nhà vợ cũ

GD&TĐ- Ngày 28/1, TAND Hà Tĩnh vừa tuyên tử hình đối với Lê Minh Hải (38 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) với tội danh “Giết người”.

Hà Tĩnh: Tử hình gã đàn ông truy sát nhà vợ cũ

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28/9/2020, do lo sợ không nhận được tiền đền bù, Lê Minh Hải đến nhà vợ cũ tại phường Hà Huy Tập để nói chuyện. Lúc này, trong nhà có mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi) cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi). Trong lúc nói chuyện 2 bên đã xảy ra cãi vả, Hải đã mở cốp xe máy lấy dao bầu truy sát cả nhà vợ. Hậu quả, chị Nhung và Huỳnh tử vong, bà Vân bị thương, tổn hại sức khỏe 8%. Sau khi gây án, Hải bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ tại Nghệ An.

Theo cáo trạng của VKS: Sau khi kết hôn với chị Bùi Thị Dung, vợ chồng Hải được mẹ vợ cho mượn một miếng đất để xây nhà ở tại phường Hà Huy Tập. Trong quá trình chung sống, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên đã gửi đơn ly hôn lên tòa an. Thời gian này,  chị Dung ra Hà Nội làm việc còn Hải và con trai chuyển ra phòng trọ.

Khi dự án mở đường Lê Duẩn kéo dài triển khai, ngôi nhà vợ chồng ở Hải trước kia được đền bù hơn 216 triệu đồng do nằm trong diện giải phóng mặt bằng.  Số tiền này đã được bà Vân và con trai là anh Bùi Văn Quý (28 tuổi) nhận vào ngày 7/9/2020.

Lê Minh Hải bị tuyên án Tử hình với tội danh "Giết người"
Lê Minh Hải bị tuyên án Tử hình với tội danh "Giết người"

Gia đình bà Vân thỏa thuận với Hải sẽ chia đôi tiền đền bù khi có quyết định ly hôn chính thức của toà án. Sáng 28/9/2020, khi nhận được quyết định TAND TP Hà Tĩnh, Hải gọi điện thoại cho chị Dung và anh Quý hẹn trưa cùng ngày để giải quyết số tiền trên.

Tuy nhiên, lúc này chị Dung đang làm tại Hà Nội, nên gia đình bà Vân yêu cầu chờ Hải chờ vợ cũ về mới chia tiền. Nghĩ rằng mình bị lừa nên Hải đã thủ sẵn dao trong cốp xe đến nhà vợ nói chuyện và xảy ra án mạng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng trong xã hội, gây đau thương mất mát cho bị hại, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Chỉ vì những khúc mắc trong cuộc sống hàng ngày, mâu thuẫn trong đất đai, bị cáo Lê Minh Hải đã nhẫn tâm sát gia đình vợ cũ gây rúng động dư luận.

HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Lê Minh Hải. Về dân sự, buộc Hải phải bồi thường cho gia đình chị Bùi Thị Nhung và Bùi Thị Huỳnh hơn 400 triệu đồng, cấp dưỡng mỗi tháng hơn 700.000 đồng cho 3 người con của hai nạn nhân đến hết 18 tuổi. Hiện, Hải đã ủy quyền cho mẹ bồi thường cho hai bị hại hơn 90 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.